Nhận án 7 năm vì buôn lậu vảy tê tê

Một tòa án ở Thượng Hải đã kết án một phụ nữ 7 năm tù vì tội buôn lậu vảy tê tê cùng mức phạt 20.300 USD.

Người phụ nữ này cùng với những đối tượng khác bay từ nước ngoài về sân bay quốc tế Phố Đông (Thượng Hải) vào ngày 26/11/2017 và ngày 18/5/2018 với 110,45 kg vảy tê tê cất giấu trong hành lý mà không khai báo hải quan.

Sau khi virus corona chủng mới lây lan nhanh, Trung Quốc đã nỗ lực dẹp bỏ các hoạt động bất hợp pháp liên quan đến động vật hoang dã. Giới nghiên cứu tin rằng phần lớn virus bắt nguồn từ động vật hoang dã và có thể đã lây sang người từ chợ động vật hoang dã ở Vũ Hán.

Các nhà lập pháp cấp cao của Trung Quốc đã ban hành lệnh cấm buôn bán bất hợp pháp cũng như tiêu thụ động vật hoang dã.

Nhật Anh (Theo Straitstimes)

Nguồn: