Zimbabwe không rút khỏi CITES

Quốc hội Zimbabwe cho biết bất chấp việc buôn bán ngà voi bị CITES cấm thì nước này sẽ không rút khỏi Công ước vì có thể ảnh hưởng đến khả năng giao dịch với các thành viên khác.

Ảnh: Alamy

Thứ trưởng thường trực Bộ Môi trường và Du lịch Munesu Munodawafa nói với Quốc hội rằng rời khỏi CITES không phải là lựa chọn tốt nhất cho Zimbabwe.

“Nếu rút khỏi CITES, chúng ta sẽ không thể giao dịch với các quốc gia khác tham gia Công ước”.

Tuy nhiên, Munodawafa cho biết quyết định hiện tại của CITES về buôn bán voi châu Phi là “không công bằng”. Ông bảo lưu quan điểm cho rằng Zimbabwe sẽ có doanh thu đáng kể từ xuất khẩu voi và nguồn thu này có thể được sử dụng để tăng cường các chương trình quản lý động vật hoang dã và bảo tồn bền vững.

Ước tính tổng số voi của Zimbabwe là 80.000 cá thể, đứng thứ hai thế giới sau Botswana với 165.000 cá thể.

Nhật Anh (Theo The Herald)

Nguồn: