Việt Nam thêm ca nhiễm Covid-19 thứ 34, trở về từ Mỹ

Chiều 10/3, Bộ Y tế tiếp tục công bố thêm trường hợp dương tính với Covid-19, nâng tổng số ca bệnh tại Việt Nam lên đến 34 ca.

Đó là trường hợp một phụ nữ 51 tuổi, quốc tịch Việt Nam, ngày 22/2, bệnh nhân bay từ Việt Nam sang New York (Mỹ), quá cảnh tại sân bay Incheon (Hàn Quốc).

Đến ngày 29/2, bệnh nhân bay từ Washington (Mỹ) về Việt Nam, quá cảnh tại sân bay Qatar và sáng 2/3 nhập cảnh vào Việt Nam tại cửa khẩu Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất.

Sáng 9/3, bệnh nhân nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận và được điều trị cách ly tại đây. Kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

Như vậy, chỉ trong buổi chiều 10/3, Việt Nam đã ghi nhận thêm 3 trường hợp nhiễm Covid-19, nâng số ca nhiễm trên cả nước lên 34 ca.

Ca thứ nhất, là bệnh nhân nữ, 24 tuổi, quốc tịch Việt Nam, đang sống lại London, Anh. Bệnh nhân về Việt Nam lúc 8 giờ 15 ngày 9/3 trên chuyên cơ riêng được gia đình thuê mang số hiệu số hiệu WGT2B. Sau khi xét nghiệm cho kết quả dương tính với Covid-19, bệnh nhân được điều trị tại BV Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh.

Ca thứ 2, là bệnh nhân nam, 58 tuổi quốc tịch Anh – hành khách cùng đi trên chuyến bay VN0054 đang lưu trú tại TP Hội An, tỉnh Quảng Nam được xác định nhiễm Covid-19.

Ca thứ 3, là trường hợp người phụ nữ 51 tuổi kể trên, cũng là trường hợp thứ 34 nhiễm Covid-19 của cả nước.