Cặn dầu bám đen hơn 3 km bờ biển Hà Tĩnh

Trong hai ngày 30/11 và 1/12, Thị đoàn thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã huy động trên 130 đoàn viên, thanh niên cùng các chiến sỹ Bộ đội Biên phòng Cửa khẩu Vũng Áng – Sơn Dương ra quân thu gom cặn dầu bị sóng đánh vào bờ với chiều dài hơn 3 km dọc tuyến bờ biển xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh.

Đoàn viên, thanh niên thu gom cặn dầu trôi dạt vào bờ biển xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh.

Đây là cặn dầu máy từ con tàu Nordana Sophie, số hiệu HSCP2, có trọng tải gần 9.000 tấn (quốc tịch Thái Lan) thải ra biển và trôi dạt vào bờ sau khi gặp nạn và bị chìm trên khu vực Cảng Sơn Dương (Hà Tĩnh) vào sáng 28/11 vừa qua.

Hiện nay tại tỉnh Hà Tĩnh thời tiết có mưa to, sóng lớn nên việc thu gom cặn dầu trên bãi biển gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên với tinh thần “đâu khó có thanh niên” nên lực lượng đoàn viên thanh niên sẽ quyết tâm khẩn trương thu gom lượng dầu tràn dạt lên bờ biển để đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường trong thời gian sớm nhất có thể.

Các lực lượng đoàn viên, thanh nhiên được huy động thu gom dầu tràn đến từ các đơn vị: Đoàn cơ sở xã Kỳ Lợi, đoàn viên Trường Trung học Phổ thông Lê Quảng Chí, đoàn viên Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh.

Đoàn viên, thanh niên thu gom cặn dầu trôi dạt vào bờ biển xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh.

Liên quan đến sự cố tàu Nordana Sophie, số hiệu HSCP2 bị chìm, hiện các ban ngành và lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh đang theo dõi sát diễn biến tràn dầu, đồng thời phối hợp chủ tàu thuê một đơn vị chuyên xử lý sự cố tràn dầu ở thành phố Hải Phòng vào để xử lý nếu có sự cố tràn dầu xảy ra.

Ngày 29/11, Đoàn công tác của Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cũng đã vào tỉnh Hà Tĩnh làm việc với đơn vị và địa phương liên quan để đưa ra các giải pháp xử lý sự cố tràn dầu, đồng thời trục vớt tàu Nordana Sophie trong thời gian sớm nhất.

Trước đó, khoảng 4 giờ ngày 28/11, tàu Nordana Sophie, số hiệu HSCP2, có trọng tải 8.976 tấn (quốc tịch Thái Lan) bị thủng buồng máy, nước tràn vào và bị nghiêng khoảng 25 độ, nguy cơ chìm trên khu vực Cảng Sơn Dương. Trên tàu lúc đó có tất cả 18 thuyền viên mang quốc tịch Thái Lan.