Xử nghiêm người tiếp tay cho lâm tặc xẻ núi mở đường xâm hại rừng nguyên sinh ở Huế

Bộ đội Biên phòng Thừa Thiên – Huế khẳng định sẽ xử lý nghiêm sai phạm liên quan đến việc rừng nguyên sinh ở xã Nhâm (huyện A Lưới) bị xâm hại.

Ngày 29/10, Đại tá Nguyễn Văn Hiền – Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, sau khi nhận được phản ánh về con đường được mở trái phép đi sâu vào rừng nguyên sinh, khu vực biên giới thuộc xã Nhâm (huyện A Lưới), đơn vị yêu cầu Đồn Biên phòng Nhâm kiểm tra, báo cáo.

Người đứng đầu Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên – Huế khẳng định, sẽ xử lý nghiêm nếu có dấu hiệu buông lỏng quản lý hoặc tiếp tay cho việc mở đường trái phép, xâm hại rừng nguyên sinh.

Lực lượng bộ đội Biên phòng Nhâm dùng cột và rào thép phong tỏa con đường được mở trái phép vào khu vực rừng nguyên sinh ven biên giới Việt – Lào.Thiếu tá Hồ Văn Việt – Chính trị viên Đồn Biên phòng Nhâm cho biết, trước mắt đơn vị cho đóng cọc, rào lưới chặn ngay lối vào con đường trái phép đi sâu vào khu vực rừng nguyên sưng ven biên giới Việt – Lào.

Ngoài ra, đơn vị cũng lập biên bản với ông Lê Văn Nghinh (SN 1980, trú ở xã Hồng Bắc, huyện A Lưới) về hành vi lợi dụng việc sửa đường thu mua sắn để mở, san ủi rừng trái phép nhằm mục đích chở lâm sản mây.

Theo Chính trị viên Đồn Biên phòng Nhâm, hành vi này xâm phạm vào diện tích rừng và đất rừng do Đồn Biên phòng Nhâm và UBND xã Nhâm quản lý.

Thiếu tá Hồ Văn Việt cho hay, hiện đơn vị đang họp để xử lý cá nhân trong công tác quản lý rừng tại khu vực này.

Con đường được mới trái phép ăn sâu và xâm hại vào rừng nguyên sinh.

Người dân sống gần khu vực rừng nguyên sinh giáp viên giới Việt Lào thuộc xã Nhâm trước đó phát hiện và phản ánh việc thời gian gần đây có nhiều người lạ thường xuyên xuất hiện ở đây.

Đi cùng những người này là nhiều xe cơ giới được đưa vào san ủi, làm hàng trăm mét đường vào sâu trong khu vực rừng nguyên sinh, thượng nguồn sông A Sáp. Qua quan sát, con đường này rộng 4-5m, tiến sâu vào rừng khu vực biên giới thuộc Tiểu khu 296 thuộc địa bàn xã Nhâm.

Những dấu vết xẻ núi, san ủi vẫn còn rất mới. Hai bên vệ đường, nhiều cây rừng bị đốn hạ để giải phóng tuyến vẫn còn nằm rải rác.