Thiên tai gây nhiều thiệt hại về người và tài sản

Theo báo cáo nhanh ngày 23/5 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, mưa lớn kèm dông lốc, sét đã gây nhiều thiệt hại về người, tài sản và sản xuất.

Một ngôi nhà ở Quan Hoá – Thanh Hoá bị thiệt hại do lốc xoáy
(Ảnh minh họa – Nguồn: vnexpress.net)

Cụ thể, tại tỉnh Quảng Trị, hồi 15h00 ngày 22/5/2019, sét đánh làm 1 người chết (chị Đoàn Thị Hiếu, sinh năm 1977) và 1 người bị thương (chị Đoàn Thị Lý) ở xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong khi đang làm ruộng để chuẩn bị gieo sạ trên cánh đồng.

Tại tỉnh Thanh Hóa, ngày 20-21/5, ở huyện Như Thanh, Quan Hóa, Thọ Xuân, mưa lớn kèm dông lốc, sét làm 5 căn nhà bị tốc mái; 55,84ha lúa, 5ha mạ, 11ha diện tích rừng; 82 con gia cầm; 9 guồng nước và 2 máy xát lúa bị cuốn trôi.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình bị thiệt hại, huy động lực lượng tại chỗ giúp đỡ nhân dân khẩn trương khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống; thống kê, đánh giá thiệt hại.

Để chủ động ứng phó với thiên tai, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai tiếp tục chuyển các bản tin cảnh báo, dự báo đến Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ để theo dõi và chủ động các biện pháp ứng phó với lốc, sét, mưa đá theo nội dung Thông báo số 185/TWPCTT-VP ngày 19/5/2019.

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố tổ chức trực ban, theo dõi diễn biến thiên tai để chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh.