Bình Định: Khởi tố vụ án phá 11.300 m2 rừng tự nhiên

Hai cha con ở xã Tây Thuận, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định đã dùng rựa chặt phá trái phép khu rừng tự nhiên với diện tích 11.300m2 để lấy 22,4m3 gỗ.

Chiều 13-4, Công an huyện Tây Sơn cho biết đơn vị đang tiến hành điều tra vụ phá rừng tự nhiên xảy ra tại lô 1, lô 5 và lô 18 khoảnh 2, thuộc tiểu khu 250A, thôn Tiên Thuận, xã Tây Thuận.

Khu rừng tự nhiên xã Tây Thuận bị chặt phá

Trước đó, qua điều tra xác minh, ngày 11-4, Hạt Kiểm lâm huyện Tây Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi “Hủy hoại rừng” xảy ra tại khu rừng trên. Sau đó, hồ sơ được chuyển cho cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Tây Sơn tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, tháng 8-2018, 2 cha con ông Phạm Văn Trung (SN 1963) và Phạm Văn Thành (SN 1989; cùng ngụ thôn Hòa Thuận, xã Tây Thuận) tự ý mang rựa vào khu vực rừng tự nhiên có tục danh Ké Đôi, xã Tây Thuận chặt phá với tổng diện tích 11.300m2. Kết quả giám định cho thấy, tổng trữ lượng rừng bị thiệt hại tại nơi này là 22,4m3 gỗ.

Nguồn: