26 lính cứu hỏa hy sinh trong vụ cháy rừng Trung Quốc

Ngày 1-4, Bộ khẩn cấp Trung Quốc thông báo trên tài khoản mạng xã hội rằng 26 lính cứu hỏa đã tử vong trong vụ cháy.

Có it nhất 26 lính cứu hỏa đã hy sinh trong vụ cháy rừng ở tây nam Trung Quốc, báo South China Morning Post đưa tin.

Một nhóm 30 lính cứu hỏa được báo cáo đã mất tích vào chiều 31-3 trong một chiến dịch dập lửa cháy rừng ở vùng Lương Sơn, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Theo báo cáo, gió đổi hướng đột ngột đã khiến ngọn lửa bao trùm vào nhóm người.

Ngọn lửa bùng phát tại một vùng núi hẻo lánh ở độ cao 3.800 m. Ảnh: WEIBO

Ngày 1-4, Bộ khẩn cấp Trung Quốc thông báo trên tài khoản mạng xã hội rằng 26 người, đều là lính cứu hỏa đã tử vong. Lực lượng cứu hộ đang tiếp tục tìm kiếm những người mất tích khác.

Tài khoản WeChat của Quân đội Giải phóng nhân dân (PLA) báo cáo rằng các nhân viên cứu hộ đã liên lạc với hai lính cứu hỏa còn sống sót và xác nhận ít nhất 24 người đã chết.

Trước đó, tối 30-3 chính quyền địa phương cho biết khoảng 690 người đã được phái đi để dập lửa ở huyện Muli, vùng Lương Sơn. Ngọn lửa bùng phát tại một vùng núi hẻo lánh ở độ cao 3.800 m. Nơi đây được biết có địa hình hiểm trở và giao thông liên lạc khó khăn.

Hiện hai máy bay trực thăng quân sự đã được gửi đến khu vực để tiếp tục tìm kiếm những người mất tích.