Bàn giao sáu cá thể khỉ để trả về tự nhiên

Ngày 20-3, các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai đã tiến hành bàn giao sáu cá thể khỉ cho Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã tại huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương để chăm sóc, trước khi thả về môi trường tự nhiên.

Cá thể khỉ mặt đỏ đã đẻ con tại Trung tâm Lâm nghiệp Biên Hòa.

Đây là sáu cá thể khỉ mặt đỏ và khỉ đuôi dài do người dân giao nộp cho Hạt Kiểm lâm Biên Hòa và Trung tâm Lâm nghiệp Biên Hòa chăm sóc từ bảy năm nay. Đến nay, do một số cá thể khỉ đã sinh con, trong khi kỹ thuật kiểm soát gen giữa các loài khỉ gặp khó khăn. Đồng thời, mong muốn sáu cá thể khỉ được trở về với môi trường sống tự nhiên nên Hạt Kiểm lâm Biên Hòa và Trung tâm Lâm nghiệp Biên Hòa đã bàn giao số khỉ trên cho Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã tại huyện Dầu Tiếng.

Sau khi được các nhân viên kỹ thuật gây mê, sáu cá thể khỉ đã được vận chuyển bằng xe ô-tô, đưa về Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã tại huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương để chăm sóc, trước khi thả về môi trường tự nhiên.