Người dân liên tục nộp khỉ quý hiếm để thả về Vườn Quốc gia Vũ Quang

Cá thể khỉ đuôi lợn được người dân giao nộp để thả về Vườn Quốc gia Vũ Quang. Ảnh: KL.
Ngày 15.7, Vườn Quốc gia Vũ Quang đã tiếp nhận một cá thể khỉ đuôi lợn nặng 2 kg để thả về tự nhiên. Trước đó, Vườn cũng vừa tiếp nhận một cá thể khỉ vàng quý hiếm khác.

Cá thể khỉ đuôi lợn vừa tiếp nhận là động vật nguy cấp, quý hiếm thuộc nhóm IIB cần được bảo vệ khẩn cấp.

Trước đó, ngày 14.7, Hạt Kiểm lâm Lộc Hà đã tiếp nhận cá thể khỉ nói trên do anh Mai Văn Hiền (trú tại thôn Đông Thịnh, xã Hồng Lộc) bắt được khi đi làm ở trang trại của gia đình ở xã Hồng Lộc. Sau đó, Hạt Kiểm lâm Lộc Hà đã bàn giao lại cho Vườn Quốc gia Vũ Quang.

Ngày 13.7 vừa qua, Vườn Quốc gia Vũ Quang cũng tiếp nhận 1 cá thể khỉ vàng nặng 2,2kg từ Hạt Kiểm lâm Can Lộc.

Cá thể khỉ vàng đó được anh Đặng Quang Đạt (trú thôn Tân Tùng Sơn, xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc) bắt được vào chiều ngày 12.7 khi đi làm ở trại chăn nuôi của gia đình sau đó giao nộp cho Hạt Kiểm lâm địa phương.

Thời gian qua, nhiều người dân Hà Tĩnh đã giao nộp các loài động vật quý hiếm như khỉ, trăn, rắn… cho lực lượng chức năng để thả về tự nhiên.