Yêu cầu xử lý nạn khai thác, buôn bán than trái phép tại Quảng Ninh

Liên quan đến thông tin phản ánh tình trạng khai thác, buôn bán than trái pháp luật tại khu vực thành phố Cẩm Phả và huyện Hoành Bồ, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình vừa yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo kiểm tra làm rõ nội dung phản ánh, và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, đầu tháng 11/2018, một số cơ quan báo chí phản ánh, lợi dụng việc lấy đất để tôn nền nghĩa trang tại xã Quảng La, huyện Hoành Bồ, doanh nghiệp đã bạt hàng chục hécta đất rừng để khai thác than trái phép, phá vỡ kết cấu tự nhiên.

Cũng trong tháng 11, một số cơ quan báo chí tiếp tục phản ánh tình trạng các bến cảng, bãi tập kết than trái phép ở thành phố Cẩm Phả, tồn tại hơn 10 năm qua nhưng không bị xử lý, gây mất an ninh trật tự, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Ảnh minh họa

Các bến cảng than lậu này hoạt động được nhờ núp dưới các loại giấy phép theo kiểu thu mua chế biến, tận thu đất đá xít mỏ, than mót. Các loại giấy phép này tiếp tay cho ông chủ các bến bãi hợp thức hóa nguồn than trôi nổi và trộm cắp từ các than mỏ trong khu vực.

Về việc này, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo kiểm tra làm rõ nội dung phản ánh của các báo, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1/2/2019.