Trục vớt hết 26 tấn hóa chất bị chìm dưới sông Đồng Nai

Sau hơn một ngày xảy ra sự cố hàng chục tấn hóa chất chìm dưới sông Đồng Nai, lực lượng chức năng đã trục vớt toàn bộ 26 tấn axit clohydric lên bờ.

Thuyền chở hàng chục tấn hóa chất chìm trên sông Đồng Nai

Sáng nay, lực lượng chức năng đã trục vớt toàn bộ 26 tấn axit clohydric bị chìm dưới sông Đồng Nai. Riêng chiếc thuyền vẫn đang được trục vớt.

Thuyền trưởng Nguyễn Văn Bé (SN 1975, quê Cà Mau) cho biết: trước khi thuyền chìm, các nhân viên đã kịp đậy nắp những thùng hóa chất. Đây là axit loãng, được làm từ muối, dùng để xử lý nước trong các vuông tôm.

Trước đó, vào sáng hôm qua, ông Bé neo thuyền tại bến thủy nội địa Nhất Nam trên sông Đồng Nai (đoạn qua phường An Bình, TP Biên Hòa) để bơm hóa chất từ nhà máy hóa chất Biên Hòa lên thuyền. Theo kế hoạch, ông Bé chở 100 tấn hóa chất về các tỉnh miền Tây.

Những thùng chứa hóa chất được trục vớt lên bờ

Trong lúc bơm được khoảng 26 tấn axit clohydric (HCL) từ xe bồn vào các thùng nhựa trên thuyền, bất ngờ thuyền bị thủng đáy, kéo theo hàng chục tấn axit xuống sông Đồng Nai.

Ngay sau đó, nhà máy hóa chất Biên Hòa đã cho xe bồn hút số hóa chất trên lên bờ.