Mưa lớn diện rộng ở Trung Bộ, đề phòng sạt lở đất

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao, nên hết ngày hôm nay, 5/12, các tỉnh từ Quảng Bình đến Phú Yên có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Dự báo từ ngày mai mưa lớn sẽ giảm dần.

Ảnh minh họa

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, ngày hôm nay, độ ẩm toàn miền Bắc chỉ ở mức hơn 50% khiến trời hanh khô, khó chịu, nhất là từ trưa và chiều khi trời bừng nắng. Nhiệt độ tăng hơn từ 1-2 độ C vào ban ngày, nhưng ban đêm lại lạnh hơn, có nơi dưới 13 độ C.

Còn tại miền Trung, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao, nên hết ngày hôm nay, các tỉnh từ Quảng Bình đến Phú Yên có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Dự báo từ ngày mai mưa lớn sẽ giảm dần.

Trong 12 giờ tới, lũ trên các sông từ Quảng Ngãi đến Phú Yên tiếp tục xuống; riêng hạ lưu sông Ba tiếp tục dao động theo điều tiết hồ chứa. Mực nước trên các sông Trà Khúc ở mức báo động 1; sông Vệ ở mức báo động 1; sông Kôn dưới báo động 3 là 0,4m; sông Ba dưới báo động 2  là 0,2m; sông Kỳ Lộ ở mức báo động 1.

Cảnh báo nguy cơ xảy ra sạt lở đất vùng núi, ngập úng vùng trũng thấp tại các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Phú Yên. Tình hình ngập lụt sâu, diện rộng tại tỉnh Bình Định và Phú Yên tiếp tục diễn ra. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 2.

Cảnh báo gió mạnh trên biển

Do không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống nước ta, dự báo, ngày hôm nay, ở vịnh Bắc Bộ và vùng biển ngoài khơi Trung Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Sóng trên các vùng biển ngoài khơi Trung Bộ cao từ 2-3m; biển động.

Khu vực bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao từ 2-4m. Biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.

Nguồn: