Peru thả 5.000 con rùa được ấp trứng nhân tạo về vùng rừng Amazon

Chính phủ Peru cho biết đã thả ít nhất 5.000 con rùa Taricaya được ấp bằng phương pháp nhân tạo vào Khu bảo tồn quốc gia Pacaya Samiria, một khu vực rộng lớn ở hợp lưu của sông Marañon và Ucayali trong vùng rừng Amazon.

Reuters dẫn thông cáo của Cơ quan bảo tồn khu vực thiên nhiên quốc gia (Sernanp) cho biết đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ của chương trình quản lý nhằm khắc phục nguy cơ tuyệt chủng các loài động vật bị săn bắn bừa bãi.

Giám đốc Khu bảo tồn quốc gia Pacaya Samiria Alfredo Neyra cho biết, từ năm 2013 đến 2016 đã có 2,1 triệu con rùa được sinh ra bằng phương pháp ấp nhân tạo và được thả về với thiên nhiên. Dự kiến trong năm nay sẽ thả thêm 700.000 con rùa Taricaya nữa.

Nguồn: