Bắt vụ vận chuyển trái phép 2.700 tấn than cám tại cửa sông Lạch Huyện

ThienNhien.Net – Tổ tuần tra kiểm soát của Đồn BP Cát Hải, BĐBP Hải Phòng vừa tiến hành kiểm tra, phát hiện và bắt giữ phương tiện vận chuyển trái phép 2.700 tấn than cám tại khu vực cửa sông Lạch Huyện, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng.

Lực lượng tuần tra kiểm tra phương tiện. Ảnh: Nguyễn Lập

Theo đó, vào lúc 10 giờ 45 phút ngày 18-8, tại khu vực nói trên, tổ tuần tra kiểm soát của Đồn BP Cát Hải đã tiến hành kiểm tra phương tiện tàu đẩy số hiệu NB 6702 (công suất 380cv, sức kéo đẩy 3.800kg) và hai xà lan số hiệu NB 6703 và NB 6704 (không lắp máy), do tàu đẩy NB 6702 lai dắt.

Trên phương tiện có 6 thuyền viên, do ông Vũ Đình Xuân, SN 1980, thường trú tại Hùng Thắng, Bình Giang, Hải Dương làm thuyền trưởng, đang vận chuyển 2.700 tấn than cám (theo lời khai của thuyền trưởng) đi từ hướng Quảng Ninh về Hải Phòng.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ phương tiện không xuất trình được giấy tờ có liên quan đến hàng hóa; phương tiện không bố trí đủ định biên thuyền viên theo quy định; 2 người trên phương tiện không có tên trong sổ danh bạ thuyền viên.

Đồn BP Cát Hải đã ra quyết định tạm giữ phương tiện để điều tra, xác minh làm rõ theo quy định.

Được biết, trong thời gian qua, khu vực của sông Lạch Huyện, hoạt động vận chuyển khoáng sản (than) trái phép có diễn biến phức tạp. Tính riêng từ đầu năm 2017 đến nay, Đồn BP Cát Hải đã bắt giữ, xử lý 5 vụ, tịch thu trên 8.000 tấn than các loại.