Tài xế cứu thương tông cửa trốn vào rừng, bỏ xe và con hổ

ThienNhien.Net – Khi CSGT Thanh Hóa ra tín hiệu dừng xe, tài xế xe cứu thương đã tăng ga bỏ chạy rồi lao xe vào vệ đường, tông cửa chạy trốn vào rừng bỏ lại xe bên trong chở 1 cá thể hổ lớn, nặng 180 kg.

Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiến hành mời chủ phương tiện xe cứu thương mang BKS 37A-031.15 tới làm việc để làm rõ tài xế điều khiển phương tiện chở 1 cá thể hổ lớn đông lạnh, khi qua địa bàn Thanh Hóa thấy lực lượng CSGT đã vứt xe bỏ trốn vào rừng.

Cá thể hổ đông lạng nặng 180 kg được phát hiện trên xe cứu thương biển số Nghệ An

Theo đó, vào khoảng 16 giờ ngày 5-4, tại km 509, đường Hồ Chí Minh (đoạn qua tỉnh Thanh Hóa), tổ tuần tra kiểm soát thuộc Đội CSGT đường Hồ Chí Minh, Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa, phát hiện xe ô tô cứu thương mang BKS 37A-031.15 đi theo hướng Thạch Thành – Hoà Bình có dấu hiệu nghi vấn, nên đã ra hiệu lệnh dừng xe.

Tuy nhiên, tài xế đã không dừng lại mà tăng ga bỏ chạy. Tổ công tác tiến hành truy đuổi, đến km 508+300 (qua huyện Thạch Thành, Thanh Hóa) lái xe lao vào vệ đường, bỏ lại phương tiện và mở cửa chạy chốn vào rừng Cúc Phương.

Tổ công tác đã phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra phương tiện. Qua kiểm tra, phát hiện trên xe chở 1 cá thể hổ lớn, có trọng lượng trên 180 kg được ướp lạnh và đựng trong bao tải nilon.

Hiện tang vật đã được CSGT giao lại cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (Công an tỉnh Thanh Hóa) tiếp tục điều tra, xử lý.