Nhiều chủ mỏ khoáng sản “mất tích”, không phục hồi môi trường

ThienNhien.Net – Giám đốc Sở TN&MT TP Lê Quang Nam cho biết, hiện TP đã dừng cấp giấy phép khai thác khoáng sản trên toàn TP, đồng thời hạn chế việc gia hạn khai thác khoáng sản, tập trung khắc phục cải tạo môi trường, cảnh quan. Tuy vậy, vấn đề khó khăn nhất trong phục hồi môi trường hiện nay là một số chủ mỏ, đơn vị khai thác khoáng sản  không còn tồn tại, một số tỏ ra chây ì.

Bên cạnh đó, quy định ký quỹ phục hồi môi trường thấp (500 triệu đồng/giấy phép) do đó số tiền ký quỹ không đủ để dùng vào việc phục hồi môi trường. Ông Nam cho rằng, số tiền ký quỹ phải đảm bảo đủ lớn để sau này nếu chủ dự án không có trách nhiệm phục hồi môi trường thì TP có đủ kinh phí để thực hiện việc này. Được biết vào lúc cao điểm, Đà Nẵng có 37 giấy phép khai thác khoáng sản, chủ yếu là đất đá, nhiều quả đồi bị gọt xẻ nham nhở, đến giờ vẫn chưa thể phục hồi.

Nhiều quả đồi bị đào xới nham nhở, trong khi chủ mỏ “mất tích”, số tiền ký quỹ thấp không thể phục hồi môi trường.