Gần 1.700 ha lúa Đông Xuân ở Bình Định bị ngập úng

ThienNhien.Net – Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết, do ảnh hưởng mưa từ ngày 1-3/2 đã có 1.692 ha lúa Đông Xuân của tỉnh bị ngập úng. Với lượng mưa trung bình phổ biến 92 mm, đến 16 giờ chiều ngày 7/2, mực nước sông Kôn tại Thạnh Hòa là 6,1 m, trên báo động 1 là 0,1 m; dung tích các hồ chứa nước lớn như Định Bình đạt 232,3triệu m3 đạt tỷ lệ 103% dung tích thiết kế; hồ Hội Sơn đạt 100% dung tích; hồ Thuận Ninh đạt 104% dung tích thiết kế; hồ Vạn Hội đạt 91% dung tích thiết kế; hồ Núi Một đạt 87% dung tích thiết kế và đập Văn Phong qua tràn 68 m3/s. Thuỷ điện An Khê – Ka Nak đang phát điện lưu lượng 20m3/s.

Vì vậy lượng nước đã đổ về vùng hạ du tương đối lớn gây ngập úng diện tích lúa Đông Xuân tại các huyện Tuy Phước, Phù Cát, Hoài Ân, Vân Canh… Trong đó, diện tích lúa có thể phục hồi được 1.057 ha; diện tích gieo sạ lại 470 ha và không thể gieo sạ được 165 ha.

Trước diễn biến của thời tiết, lãnh đạo tỉnh Bình Định đã chỉ đạo cho các ngành chức năng và địa phương tiếp tục mở các cống tiêu thoát úng trên các đập dâng trên các sông và Đê Đông để cứu lúa.