Điện Biên: Cháy rừng lớn trong đêm

Vào lúc 19h 30 phút, ngày 14/5, tại đội 15, xã Noong Luống, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên đã xảy ra một vụ cháy rừng lớn.

Để ứng cứu, dập lửa, khống chế vụ cháy, hàng trăm người đã được huy động đến hiện trường tham gia dập lửa. Chị Lò Thị Trang Chuyên, đội 15, xã Noong Luống, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên cho biết: Vụ cháy lan nhanh đến khu vực đồi gần nhà dân, do khu vực này chủ yếu là đồi tre kết hợp với thuận hướng gió nên lửa cháy rất nhanh.

Cả gia đình mình phải khẩn trương sơ tán người và tài sản ra khỏi nhà đến chỗ an toàn để phòng tránh rủi ro, thiệt hại tài sản.

Các lực lượng và người dân tạo đường băng cản lửa ngăn chặn đám cháy. (Ảnh: Phan Tuấn Anh – TTXVN)

Vào thời điểm hơn 21h cùng ngày, ông Lò Văn Pọm, Chủ tịch UBND xã Noong Luống, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên cho biết: Hiện tại, các lực lượng Hạt kiểm lâm huyện Điện Biên, Phòng Phòng cháy chữa cháy (Công an tỉnh Điện Biên) và lực lượng tại chỗ đang triển khai công tác dập lửa với tinh thần khẩn trương, an toàn.

Tuy nhiên công tác dập lửa gặp nhiều khó khăn do lửa cháy rất lớn.

Trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác dập lửa, khống chế vụ cháy rừng, ông Nguyễn Hữu Khởi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên cho biết: Sau khi nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân và cơ quan chức năng, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cùng lực lượng phòng chống cháy rừng của huyện đã tập trung lực lượng tham gia dập lửa, khống chế vụ cháy.

Tuy nhiên sau đó thấy gió thổi mạnh, đám cháy có nguy cơ lan rộng nên chúng tôi đã huy động thêm lực lượng dân quân tự vệ và người dân các xã lân cận như Thanh Chăn, Pa Thơm (huyện Điện Biên) và lực lượng Đồn biên phòng Pa Thơm (Bộ đội biên phòng tỉnh Điện Biên) tham gia dập đám cháy; huy động thêm 4 xe cứu hỏa của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (Công an tỉnh Điện Biên) tham gia chữa cháy và phun nước lên các mái nhà của người dân ở gần đám cháy, tránh tro bay vào gây cháy nhà; các lực lượng tham gia dập lửa cũng nhanh chóng vận động người dân di dời người và tài sản đến nơi an toàn.

Lực lượng dân quân tự vệ tham gia dập lửa chữa cháy (ảnh chụp lúc 23 giờ 28 phút ngày 14/5). Ảnh: Phan Tuấn Anh – TTXVN

Cùng với đó, tất cả lực lượng có mặt tại hiện trường nhanh chóng được chia thành nhiều nhóm để đến các điểm cháy, thực hiện công tác phát cỏ, bụi rậm, thực bì tạo đường băng cản lửa; các lực lượng tham gia dập lửa tiếp tục ở lại tại các vị trí xảy ra cháy vừa được dập tắt lửa tiếp tục kiểm tra, theo dõi để ứng phó kịp thời khi lửa bùng phát trở lại vì dưới bề mặt còn tiềm ẩn nguy cơ cháy ngầm rất cao.

Đến khoảng 23h cùng ngày, sau hơn 4 giờ đồng hồ nỗ lực dập lửa, tạo đường băng cản lửa nhằm cô lập những đám cháy tránh lây lan với sự tham gia của nhiều lực lượng, vụ cháy rừng cơ bản đã được khống chế.

Được biết đây là cánh rừng sản xuất đã được giao cho cộng đồng dân cư đội 15, xã Noong Luống quản lý, các diện tích rừng bị cháy chủ yếu là cây bụi, luồng (tre nứa)…

Hiện, nguyên nhân dẫn đến vụ cháy cũng như diện tích rừng bị thiệt hại đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.