Các nhà môi trường phản đối Ba Lan cho săn bò rừng Bison

ThienNhien.Net – Các nhà môi trường đang phản đối kế hoạch của Ba Lan cho phép các thợ săn bắn bò rừng Bison tại khu rừng Borecka vì tổng đàn tăng nhanh.

Đến chiều qua tổ chức môi trường Hòa bình Xanh đã thu thập được gần 9.000 chữ kí trên mạng trong bức thư đề nghị Thủ tướng Ba Lan Beata Szydlo ngừng kế hoạch vừa nêu.

Bò rừng Bison. Ảnh: millerbisonatelkheadranch.

Nhà chức trách Ba Lan giải thích rằng, kế hoạch này là cần thiết vì số lượng cá thể quá đông so với diện tích rừng và số tiền thu được qua việc cấp phép cho các thợ săn sẽ đầu tư trở lại cho công tác bảo tồn động vật hoang dã.

Những người phản đối cho rằng, bò rừng Bison, loài động vật có vú lớn nhất châu Âu sống ở các khu rừng già phía đông bắc Ba Lan là loài động vật nguy cấp, cần bảo vệ theo luật và đây cũng là biểu tượng của đất nước Ba Lan. Hiện ở Ba Lan có hơn 1.500 con bò rừng Bison, chủ yếu sống ở các khu bảo tồn hoặc các nông trại tư nhân. Loài động vật này có cân nặng hơn 900kg, cao tới 1,9m.

Nguồn: