Miền Trung: 10 người chết do mưa lũ tại miền Trung

ThienNhien.Net – Mưa lũ mấy ngày qua đã khiến 10 người chết, tăng 6 người so với ngày 2.12 (trong đó, Bình Định: 6 người, tăng 2 người; Quảng Ngãi: 4 người, tăng 4 người); 1 người mất tích, giảm 1 người (do đã tìm thấy xác người mất tích ở Quảng Ngãi); 3 người (Bình Định) bị thương.

Các tỉnh miền Trung bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ.
Các tỉnh miền Trung bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ.

Tin được Chi cục phòng, chống thiên tai khu vực miền Trung cho hay vào sáng 4/12. Mưa lũ cũng khiến 10.160 ngôi nhà bị ngập (trong đó, Quảng Ngãi 1.212 nhà; Bình Định 8.948 nhà). Riêng nhà bị sập đổ là 51 nhà. Ngoài ra, 9.782ha các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định bị ngập, 18.799 con gia súc, gia cầm bị chết…

Tính đến 6h ngày 4/12, tại khu vực miền Trung có 4 hồ thủy điện đang xả với lưu lượng lớn gồm: Hương Điền: 726 m3/s; Bình Điền: 764 m3/s (18h 3.12); Sông Tranh 2: 748 m3/s ; Sông Hinh: 1.000m3/s.

Đây là đợt lũ thứ 2 xảy ra tại miền Trung trong năm nay
Đây là đợt lũ thứ 2 xảy ra tại miền Trung trong năm nay

Các hồ chứa của các tỉnh Nam Trung Bộ tích nước trung bình đạt từ 90- 96% dung tích thiết kế. Từ 19 giờ ngày 30.11 đến 19 giờ ngày 03.12, các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định có lượng mưa phổ biến từ 150-300mm; các tỉnh Quảng Trị, Phú Yên đến Ninh Thuận, Gia Lai và Đắk Lắk có lượng mưa phổ biến từ 50-100mm; các tỉnh khác còn lại có lượng mưa phổ biến dưới 20mm.

Tại Tây Nguyên, 5/8 hồ chứa có cửa vận đang vận hành xả của tỉnh Đắk Lắk (Ea Soup Thượng, Krông Buk Hạ, Buôn Yông, Ea Soup Hạ, Vụ Bổn). Hầu hết các hồ có mực nước xấp xỉ MNDBT. Trung bình đạt từ 85-95% dung tích thiết kế. Một số hồ còn đạt mức thấp như: Đắk Loh 66% (Kon Tum), Ea Kao 74% (Đắk Lắk)…