TP. HCM: Tiếp tục phát hiện ngà voi giá hàng chục tỷ đồng giấu trong gỗ quý

ThienNhien.Net  – Nghi vấn bên trong 2 thùng container nhập về cảng Cát Lái, quận 2, cơ quan chức năng quyết định kiểm tra thì phát hiện số lượng lớn ngà voi, vẩy tê tê giá trị hàng chục tỷ đồng.

Theo đó, chiều 21/10, Cục điều tra chống buôn lậu – Tổng cục Hải quan phát hiện lô hàng trong 2 thùng container được một công ty nhập từ Châu Phi về cảng Cát Lát, quận 2, có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Số ngà voi bị phát hiện ngày 7/10
Số ngà voi bị phát hiện ngày 7/10

Sau khi mở lô hàng, cơ quan chức năng đã phát hiện một số lượng ngà voi, vẩy tê tê được dán kĩ vào các thân gỗ quý nhằm qua mặt cơ quan chức năng, lực lượng chức năng chỉ kiểm tra một thùng container vì công tác thực hiện gặp nhiều khó khăn, số ngà voi trên có giá trị lên đến hàng chục tỷ đồng.

Trước đó, như Báo Điện Tử ANTĐ đã thông tin, ngày 7/10, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 thuộc Cục Hải quan phối hợp cùng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm buôn lậu – Bộ Công an và Bộ đội biên phòng Cát Lái thuộc Bộ đội Biên phòng cảng TP.HCM đã phát hiện 2 thùng container chứa 45m3 gỗ xoan đào bên trong là hơn 2 tấn ngà voi xuất từ Mozambique, Châu Phi có trị giá hàng trăm tỷ đồng.

Số ngà voi nhập lậu là do công ty Diệu Tiên, quận Tân Bình, đăng ký làm nhập khẩu. Tuy nhiên, tại địa chỉ đăng ký chỉ là một tiệm tạp hóa nhỏ rộng chừng 5m2.

Nguồn: