Giải pháp “cứu sống” các thành phố ô nhiễm

ThienNhien.Net – Máy làm sạch không khí Smog Free Tower của doanh nhân 36 tuổi người Hà Lan, Daan Roosegaarde, được xem là giải pháp thông minh giúp mang lại sức sống cho các thành phố ô nhiễm nhất thế giới.

040716_lamsachkhongkhi
Cỗ máy này sẽ được triển khai tại nhiều thành phố lớn trên thế giới, trong đó có Bắc Kinh. Việc thử nghiệm tại Bắc Kinh sẽ bắt đầu từ tháng 9 tới đây. Ngoài việc lọc tạp chất trong không khí, cỗ máy này còn được ứng dụng trong việc làm sạch phổi và máu người.

Smog Free Tower trông giống một tòa tháp cao tới 7m có khả năng làm sạch 30.000 m3 không khí. Trông đồ sộ là vậy nhưng máy chỉ tốn vỏn vẹn 1.400w điện mỗi giờ. Cơ chế hoạt động của máy là hút các phân tử ô nhiễm, như PM2.5 và PM10, rồi sau đó trả lại không khí sạch.

Thử nghiệm cho thấy, không khí trong khu vực xung quanh Smog Free Tower sạch hơn 75% sau khi cỗ máy vận hành.

Trước đây, dự án làm sạch không khí này đã được triển khai thử nghiệm tại thành phố Rotterdam, Hà Lan. Nếu lần thử nghiệm tại Bắc Kinh tới đây thành công thì Smog Free Tower sẽ được triển khai nhân rộng tại nhiều thành phố ô nhiễm không khí khác trên thế giới.