Đà Nẵng: Lại xảy ra vụ phá rừng trên bán đảo Sơn Trà

ThienNhien.Net – Thêm 1 vụ phá rừng quy mô lớn xảy ra trên bán đảo Sơn Trà, thuộc địa bàn quản lý của Hạt Kiểm lâm Sơn Trà – Ngũ Hành Sơn.

Khu vực rừng bị chặt phá thuộc tiểu khu 63, nơi có nhiều đàn voọc và cá thể chà vá chân nâu sinh sống. Cũng tại khu vực này cách đây hơn 3 tháng đã xảy ra vụ phá rừng quy mô 7 ha, ảnh hưởng đến sự phát triển của các loài động, thực vật tại đây.

Khu vực xảy ra phá rừng thuộc phạm vi đất giao khoán cho ông Phạm Hùng Mạnh, cha của ông Phạm Trường Mai, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Trường Mai, hiện đang quản lý Khu du lịch Nhất lâm thủy trang trà, thuộc phạm vi Tiểu khu 63. Tại đây, 16 cây gỗ rừng đã bị chặt phá, khối lượng tạm tính trên 63 m3.

Gỗ được đốn hạ nhiều năm
Gỗ được đốn hạ nhiều năm

Tại hiện trường, ông Mạnh thản nhiên chỉ tay vào những gốc cây gỗ to vài người ôm cho rằng, những cây gỗ này được ông “thu hoạch lai rai” trong vài năm trở lại đây.

Chi cục Kiểm lâm thành phố Đà Nẵng xác định, việc cha con ông Hùng ngang nhiên chặt phá cây rừng vi phạm vào điều 12 của Luật Bảo vệ và phát triển rừng.

Ông Trần Thắng, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm liện quận Sơn Trà – Ngũ Hành sơn cho biết, qua kiểm tra hiện trường những cây gỗ này bị chặt ít nhất cũng đã 1 năm. Hiện gốc cây đã mọc mầm, mặt cắt quá cũ. Do cây nằm phân tán nên không thể xác định diện tích. Theo ông Trần Thắng, khối lượng thực của 16 cây gỗ có thể lớn hơn nhiều so với khối lượng tạm tính ban đầu.

 Những thân gỗ to được ông Hùng "dọn" vào nhà kho của mình.
Những thân gỗ to được ông Hùng “dọn” vào nhà kho của mình.

Ông Thắng nói: “Bởi lẽ rừng ở Sơn Trà hiện nay phân cành sớm, chiều cao rất thấp, mà tính toán theo công thức khoa học thì khối lượng rất lớn. Cho nên chúng tôi đang đề nghị UBND quận thành lập đoàn kiểm tra xác minh và tính toán trở lại khối lượng để có cơ sở pháp lý xử lý theo quy định. Nếu thực tế đó là những cây gãy đổ do gió bão hoặc bị sâu bệnh cần phải tận thu chủ rừng (tức là ông Phạm Hùng Mạnh) phải có đơn xin phép, đồng thời thực hiện theo Thông tư 35 về khai thác, tận thu gỗ trên đất giao khoán này”.

Đường vào khu du lịch
Đường vào khu du lịch

Được biết, thực hiện Quyết định của Chính phủ về phân loại 3 loại rừng và giao rừng, phân cấp quản lý, đến nay, thành phố Đà Nẵng đã giao 3.000 ha đất rừng sản xuất tại bán đảo Sơn Trà cho địa phương quản lý, còn 2.000 ha thuộc rừng đặc dụng và phòng hộ đã giao cho lực lượng kiểm lâm quản lý.

Sắp tới, thành phố Đà Nẵng sẽ định vị lại đất rừng tại Sơn Trà, phân loại rừng cụ thể vị trí nào ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng, khoanh vùng cấm người vào và có biện pháp quản lý chặt khách du lịch ra vào rừng.

Theo đó, loại rừng bị khai thác là rừng tự nhiên, rừng đặc dụng, rừng trên đất, sử dụng khác ngoài quy hoạch 3 loại rừng thuộc trách nhiệm quản lý của UBND phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

Nguồn: