Nắng nóng gây cháy rừng nhiều nơi ở Đà Nẵng

ThienNhien.Net – Trong 3 ngày qua, tại Đà Nẵng đã liên tiếp xảy ra hai vụ cháy rừng. Nắng nóng kéo dài như thế này dễ xuất hiện đám cháy lớn trên diện rộng nếu không có biện pháp ngăn chặn kịp thời.

Cảnh sát PCCC Đà Nẵng dập đám cháy tại núi Sơn Trà vào tối 15/4. Ảnh: VGP/Mai Vy.
Cảnh sát PCCC Đà Nẵng dập đám cháy tại núi Sơn Trà vào tối 15/4. Ảnh: VGP/Mai Vy.

Chi cục Kiểm lâm TP. Đà Nẵng cho biết, do nắng nóng kéo dài, nguy cơ cháy rừng ở Thành phố đã lên mức báo động cấp 4, có khả năng cháy rừng trên diện rộng.Trong 3 ngày qua, tại Đà Nẵng đã liên tiếp xảy ra hai vụ cháy rừng. Cụ thể, vào lúc 20h ngày 15/4, người dân phát hiện đám cháy tại khu vực gần di tích hang Bà Đính trên núi Sơn Trà, thuộc địa bàn phường Thọ Quang.

Nhận tin báo, Đội tuần tra liên ngành bảo vệ rừng, cùng Cảnh sát PCCC TP. Đà Nẵng đưa 2 xe cứu hỏa đến hiện trường và đám cháy được khống chế sau đó một giờ đồng hồ.

Diện tích cháy khoảng 2.000 m2, rất may khu vực toàn cỏ lau, cây bụi nên không gây thiệt hại kinh tế lớn.

Hiện quận Sơn Trà đã thành lập Đội tuần tra liên ngành bảo vệ rừng, nghiêm cấm đốt thực bì, thường xuyên tuần tra xử lý du khách đốt lửa trong rừng.

Trước đó, vào trưa ngày 13/4, 3 ha rừng bạch đàn của ông Nguyễn Đức Sinh tại phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu cũng cháy rụi do nắng nóng.

Do vị trí rừng bị cháy nằm trên đỉnh núi nên xe PCCC gặp khó khăn khi tiếp cận. Sau hơn 3 giờ đồng hồ, lực lượng chức năng mới khống chế được đám cháy, chặt cành cây dập lửa, ngăn cháy lan. Rừng cháy thuộc rừng trồng bạch đàn của nhiều hộ dân nên thiệt hại về kinh tế khá lớn.

Trước tình trạng nắng nóng diện rộng, lực lượng kiểm lâm Đà Nẵng tổ chức trực 100% tại các khu rừng xung yếu Hòa Hiệp Bắc, Hòa Khánh Bắc, Hòa Khánh Nam, Thọ Quang, Hòa Phú, Hòa Ninh, Hòa Sơn, Hòa Khương và Hòa Liên.

Nếu phát hiện người đốt thực bì hoặc cá nhân, tổ chức vi phạm quy định về PCCC rừng thì xử lý nghiêm theo quy định.