Đà Nẵng: Thanh tra về quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng vốn rừng

ThienNhien.Net – Thanh tra TP Đà Nẵng vừa công bố quyết định thanh tra về quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và sử dụng vốn rừng trên bán đảo Sơn Trà do Hạt Kiểm lâm liên quận Sơn Trà – Ngũ Hành Sơn quản lý.

Lán trại phục vụ phá rừng dựng ngay trong rừng cấm Sơn Trà (Ảnh: Ngọc Phó)
Lán trại phục vụ phá rừng dựng ngay trong rừng cấm Sơn Trà (Ảnh: Ngọc Phó)

Đoàn thanh tra gồm 6 thành viên do bà Nguyễn Thị Hồng Ân, Trưởng phòng Thanh tra 2 làm Trưởng đoàn.

Thời kỳ thanh tra từ khi được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng cho đến tháng 3/2016. Thời hạn thanh tra trong vòng 45 ngày kể từ ngày công bố quyết định (không kể ngày nghỉ, ngày lễ).

Trước đó, Báo Thanh tra đã có bài phản ánh tình trạng lợi dụng giao khoán đất rừng trên bán đảo Sơn Trà để chặt phá cây gỗ rồi trồng lại rừng, gây tổn thất vốn rừng; đặc biệt là các loài voọc, chim, thú quý hiếm bị xâm phạm nơi lưu trú…

Ngày 7/3, UBND TP có Văn bản số 1577/UBND-NCPC về việc triển khai kết luận của Thường trực Thành uỷ giao Thanh tra TP kiểm tra, làm rõ nguyên nhân và hậu quả tàn phá rừng tại đây để xem xét, xử lý trách nhiệm của Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đà Nẵng.

Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm Đà Nẵng đã có quyết định điều chuyển 6 cán bộ kiểm lâm thuộc Hạt Kiểm lâm liên quận Sơn Trà – Ngũ Hành Sơn đến nhận công tác nơi khác. Đồng thời, cách chức Hạt trưởng đối với ông Trần Văn Thanh và Hạt phó Lê Phước Bảy vì buông lỏng trách nhiệm trong quản lý, bảo vệ rừng tại bán đảo Sơn Trà.