Cận cảnh trạm bơm công suất lớn hút nước sông Mê Kông ở Thái Lan

ThienNhien.Net – Để giải quyết tình trạng hạn hán nghiêm trọng ở vùng Đông Bắc, Thái Lan đã bắt đầu thực hiện việc xây dựng các trạm bơm chuyển nước sông Mê Kông vào hệ thống các hồ chứa.

Thái Lan đã bắt đầu thực hiện việc xây dựng các trạm bơm chuyển nước sông Mekong vào hệ thống các hồ chứa. (Sơn Nam/Vietnam+)
Thái Lan đã bắt đầu thực hiện việc xây dựng các trạm bơm chuyển nước sông Mê Kông vào hệ thống các hồ chứa (Sơn Nam/Vietnam+)
Máy bơm huyện Phom Phi Say đang hút nước từ sông Mê Công với công suất 15m3/giây để cấp nước tưới tiêu cho khu lòng chảo Huay Luang. (Sơn Nam/Vietnam+)
Máy bơm huyện Phom Phi Say đang hút nước từ sông Mê Công với công suất 15m3/giây để cấp nước tưới tiêu cho khu lòng chảo Huay Luang (Sơn Nam/Vietnam+)
Cục Thủy lợi Hoàng gia Thái Lan cho biết dự kiến sẽ tiến hành bơm 47,4 triệu m3 nước trong vòng 3 tháng từ trạm bơm tạm thời này. (Sơn Nam/Vietnam+)
Cục Thủy lợi Hoàng gia Thái Lan cho biết dự kiến sẽ tiến hành bơm 47,4 triệu m3 nước trong vòng 3 tháng từ trạm bơm tạm thời này (Sơn Nam/Vietnam+)
Trạm bơm công suất lớn hút nước từ sông Mekong vào lưu vực Huai Luang. (Sơn Nam/Vietnam+)
Trạm bơm công suất lớn hút nước từ sông Mê Kông vào lưu vực Huai Luang (Sơn Nam/Vietnam+)
Chính phủ Thái Lan đã dự kiến chi 1,8 tỷ USD để thực hiện kế hoạch chuyển nước sông Mekong. (Sơn Nam/Vietnam+)
Chính phủ Thái Lan đã dự kiến chi 1,8 tỷ USD để thực hiện kế hoạch chuyển nước sông Mê Kông (Sơn Nam/Vietnam+)