Nguy cơ thiếu hơn 3 tỷ kWh điện

ThienNhien.Net – Khô hạn lại diễn ra trầm trọng, hồ thuỷ điện thiếu nước từ 40-60% đang khiến ngành điện đối mặt nguy cơ thiếu hụt 3,2 tỷ kWh.

Trao đổi với báo chí chiều 11/1, ông Vũ Xuân Khu, Phó Giám đốc Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia chia sẻ, do hiện tượng El Nino diễn ra trên diện rộng, nhiều địa phương thiếu nước từ 40-60%.

Tính đến 1/1 năm nay, tổng lượng nước các hồ thủy điện thiếu hụt so với mực nước dâng bình thường khoảng 6,494 tỷ m3.

Khô hạn làm gia tăng nguy cơ thiếu điện
Khô hạn làm gia tăng nguy cơ thiếu điện

Hầu hết, các hồ thuỷ điện lớn đều ở trình trạng có mức tích nước thấp hơn nhiều so với mực nước trung bình nhiều năm. Hồ thuỷ điện Yali hiện chỉ tích được 46% nước, hồ thuỷ điện Đồng Nai chỉ tích được 55%, hồ Trị Án tích được 65%, hồ Hàm Thuận tích được hơn 76%… Hồ thuỷ điện Đại Ninh bị cạn kiện nhất khi chỉ tích được 39%.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, từ tháng 10/2015 đến 4 năm nay, dòng chảy trên các sông suối ở Bắc Bộ sẽ giảm dần và có khả năng thiếu hụt so với trung bình nhiều năm. Chẳng hạn như trên lưu vực sông Đà hụt từ 5-30%, sông Thao từ 10-45%, sông Lô từ 5-20%, hạ lưu sông Hồng từ 40-45%.

Ông Khu cho biết, vì lý do này, mức thiếu hụt điện tương ứng với mức thiếu nước được Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) ước tính là 3,2 tỷ kWh.

Trong khi đó, nhu cầu phụ tải tháng 12 và tháng 1 lại đang diễn biến tăng cao hơn so với các dự báo của EVN.

Theo báo cáo của EVN, dự báo năm 2016, điện thương phẩm sẽ tăng 11,4%, đạt 159 tỷ kWh điện. Trong đó, thuỷ điện lo hơn 25,68 tỷ kWh, chiếm 29,14% cơ cấu nguồn toàn hệ thống. Nhiệt điện than chiếm lớn nhất với hơn 35,99 tỷ kWh chiếm 40,84% cơ cấu nguồn, điện khí dự kiến là 24,4 tỷ kWh, chiếm 27,71% cơ cấu nguồn, ngoài ra là nhập khẩu điện từ Trung Quốc và các nguồn khác khoản hơn 1 tỷ kWh.

Theo phương án được duyệt này, EVN dự kiến chỉ chạy dầu phát điện khoảng 600 triệu kWh.

Tuy nhiên, ông Khu cho biết, khả năng có thể, EVN phải chạy tới 2,6 tỷ kWh từ nguồn dầu. Ngay từ tháng 1 năm nay, EVN đã phải huy động nguồn này. Trong 11 ngày qua, sản lượng điện chạy dầu là 26 triệu kWh.

ông Ngô Sơn Hải, Phó Tổng giám đốc EVN chia sẻ, phụ tải tăng và mức nước kém là khó khăn lớn, nhưng EVN đảm bảo sẽ cung cấp điện đầy đủ, đáp ứng nhu cầu của hệ thống điện quốc gia. Bằng nhiều biện pháp, Tập đoàn có thể không phải chạy dầu tới 2,6 tỷ kWh.

Nguồn nhiệt điện than mới đã được huy động tối đa như 2 nhà máy Duyên Hải 1, Vĩnh Tân 2, mỗi nhà máy có tổng công suất là 1.200MW đã hỗ trợ rất tốt cho việc thiếu hụt nguồn thuỷ điện này.