TPHCM: Bắt quả tang nông dân dùng dầu nhớt thải để trồng rau muống

ThienNhien.Net – Sáng ngày 9.1, Đội 5 – Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an TPHCM đã bắt quả tang bà Chu Thị Lan, chủ ruộng rau muống tại ấp 8, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi sử dụng dầu nhớt thải chất loại nguy hại trong quá trình trồng rau muống.

Dù đã được tuyên truyền là cấm không cho sử dụng trong các đợt tập huấn, nhưng tình trạng nông dân dùng nhớt thải trong việc trồng rau muống nước vẫn phổ biến tại các vùng nông nghiệp trên địa bàn TPHCM.
Dù đã được tuyên truyền là cấm không cho sử dụng trong các đợt tập huấn, nhưng tình trạng nông dân dùng nhớt thải trong việc trồng rau muống nước vẫn phổ biến tại các vùng nông nghiệp trên địa bàn TPHCM.

Theo đó, Tổ công tác đã bắt quả tang bà Lan đang đổ nhớt thải xuống ruộng rau muống nước rộng khoảng 500m2. Bà Lan cho rằng, việc sử dụng nhớt thải để diệt trừ rầy sau mỗi đợt thu hoạch (thường là từ 2 đến 3 ngày) chứ không biết nhớt thải là chất thải nguy hại bị cơ quan quản lý nhà nước cấm xả ra môi trường. Bà Lan khai mua mỗi lít nhớt thải từ các tiệm sửa chữa xe máy trên địa bàn với giá 12 nghìn đồng. Ngoài việc dùng nhớt thải để trừ rầy, bà còn sử dụng phân đạm, phân bón lá để kích thích tăng trưởng cho rau. Cơ quan Công an sau đó đã lập biên bản xử phạt hành chính về hành vi xả chất thải nguy hại ra môi trường của bà Lan.