Đức sẽ thông qua dự thảo chống biến đổi khí hậu vào giữa năm 2016

ThienNhien.Net – Phát biểu ngày 14/12 tại Berlin, nữ Bộ trưởng Môi trường Đức Barbara Hendricks cho biết chính phủ liên bang Đức sẽ hoàn tất dự thảo kế hoạch chống biến đổi khí hậu 2050 vào giữa năm sau và cố gắng nhất trí về các mục tiêu cụ thể trước kỳ nghỉ Hè 2016.

Tuần hành kêu gọi "Công lý cho Khí hậu" tại Paris ngày 12/12. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tuần hành kêu gọi “Công lý cho Khí hậu” tại Paris ngày 12/12. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bà Barbara Hendricks tuyên bố tham vọng của Đức là tới năm 2050 sẽ hoàn toàn không còn sử dụng các nguồn nhiên liệu hóa thạch như than đá, dầu mỏ và khí ga.

Đức cũng chủ trương tới năm 2020 sẽ giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính thêm 40% so với mức của năm 1990 và tới năm 2050 là giảm ít nhất từ 80-95%.

Nhiều tập đoàn lớn của Đức hiện đề nghị chính phủ nước này cần có một kế hoạch bảo vệ môi trường quyết liệt hơn, trong khi Hiệp hội công nghiệp Đức (BDI) lại tỏ ra không mặn mà với kế hoạch này.

Giám đốc BDI Ulrich Grillo cho rằng chính phủ nên quan tâm tới những mục tiêu chung của Liên minh châu Âu (EU) chứ không nên đặt ra các mục tiêu cụ thể cho riêng nước Đức.

Nguồn: