Chile kêu gọi điều tra nguyên nhân khiến cá voi chết hàng loạt

ThienNhien.Net – Ngày 8/12, Cơ quan ngư nghiệp và nuôi trồng thủy sản quốc gia Chile (Sernapesca) cho biết sẽ kêu gọi sự hỗ trợ của các nhà khoa học thế giới phối hợp điều tra nguyên nhân khiến cá voi chết hàng loạt.

Phát biểu với báo giới, đại diện Sernapesca, ông Mauricio Ulloa thông báo sẽ đưa ra đề nghị này tại một hội nghị quốc tế về các loài động vật có vú sinh sống trên đại dương, diễn ra trong tuần này tại San Francisco, Mỹ.

Xác cá voi dạt vào bờ biển (Nguồn: CCTV)
Xác cá voi dạt vào bờ biển (Nguồn: CCTV)

Hồi tháng Tư năm nay, 337 con cá voi Sei đã chết một cách bí hiểm tại bờ biển miền Nam Chile. Loài cá voi này có thể dài tới 18m.

Theo ông Ulloa, Giám đốc Bộ phận Cứu hộ và Bảo tồn Sernapesca, không có bất cứ ảnh hưởng nào của con người trong vụ cá voi chết hàng loạt hồi đầu năm nay.

Nhiều nhà khoa học cho rằng cá voi chết tập thể là do “thủy triều đỏ” hoặc một loại virus gây nên. Tình trạng biến đổi khí hậu cũng có thể là nguyên nhân khiến nguồn thức ăn của cá voi bị hạn chế khiến chúng bị chết đói.

Tuy nhiên, không có bất cứ đáp án chính xác nào, thậm chí trên thực tế, số cá voi bị chết có thể còn nhiều hơn.

Ông Ulloa kêu gọi có thể tiến hành nghiên cứu gen, thói quen ăn uống và tuổi của cá voi để xác định nguyên nhân.