Những điểm xa xôi nhất thế giới hiếm người sinh sống

ThienNhien.Net – Đây là những hòn đảo, ngôi làng, điểm nghiên cứu xa xôi nhất trên thế giới những vẫn có nhiều người dũng cảm sinh sống ở các khu vực này.

Ngôi làng Gásadalur nằm ở Vagar, đảo Faroe. Để có thể tới đây, hành khách sẽ phải dũng cảm đi quãng đường dài khó nhọc trên những ngọn núi cao 400m. (Nguồn: Sputniknews)
Ngôi làng Gásadalur nằm ở Vagar, đảo Faroe. Để có thể tới đây, hành khách sẽ phải dũng cảm đi quãng đường dài khó nhọc trên những ngọn núi cao 400m. (Nguồn: Sputniknews)
La Rinconada là một khu mỏ nằm ở Peruvian Andes, nơi đây là thượng nguồn của dòng sông băng Sleeping Beauty ở độ cao 5.090m. Khu vực này là nơi cao nhất trên trái đất có con người sinh sống. (Nguồn: Sputniknews)
La Rinconada là một khu mỏ nằm ở Peruvian Andes, nơi đây là thượng nguồn của dòng sông băng Sleeping Beauty ở độ cao 5.090m. Khu vực này là nơi cao nhất trên trái đất có con người sinh sống. (Nguồn: Sputniknews)
Nằm ở mũi phía Nam đảo Ross, trạm McMurdo, cơ quan nghiên cứu Nam Cực của Mỹ, có khả năng chứa tới 1.200 dân. (Nguồn: Sputniknews)
Nằm ở mũi phía Nam đảo Ross, trạm McMurdo, cơ quan nghiên cứu Nam Cực của Mỹ, có khả năng chứa tới 1.200 dân. (Nguồn: Sputniknews)
Trong vòng 300 năm qua, chỉ có 5 gia đình sống trên đảo Elliðaey, hiện nay chỉ còn một căn nhà ở đây để khách đi thăm ghé qua. (Nguồn: Sputniknews)
Trong vòng 300 năm qua, chỉ có 5 gia đình sống trên đảo Elliðaey, hiện nay chỉ còn một căn nhà ở đây để khách đi thăm ghé qua. (Nguồn: Sputniknews)
Ittoqqortoormiit là một trong những thị trấn xa xôi nhất của Greenland, thuộc thành phố Sermersooq phía Đông của đảo. Năm 2013 nơi đây có 452 người sinh sống. (Nguồn: Sputniknews)
Ittoqqortoormiit là một trong những thị trấn xa xôi nhất của Greenland, thuộc thành phố Sermersooq phía Đông của đảo. Năm 2013 nơi đây có 452 người sinh sống. (Nguồn: Sputniknews)
Đảo Kerguelen, hay còn được biết tới với đảo Desolation, nằm ở Ấn Độ Dương. Nơi đây không có dân sinh sống ngoại trừ 100 nhà nghiên cứu và kỹ sư của Pháp. (Nguồn: Sputniknews)
Đảo Kerguelen, hay còn được biết tới với đảo Desolation, nằm ở Ấn Độ Dương. Nơi đây không có dân sinh sống ngoại trừ 100 nhà nghiên cứu và kỹ sư của Pháp. (Nguồn: Sputniknews)
Đảo Pitcairn, nằm ở miền Nam Thái Bình Dương. Có khoảng 56 gia đình, là nơi sinh sống của hậu duệ người Bounty. (Nguồn: Sputniknews)
Đảo Pitcairn, nằm ở miền Nam Thái Bình Dương. Có khoảng 56 gia đình, là nơi sinh sống của hậu duệ người Bounty. (Nguồn: Sputniknews)
Motuo nằm ở Đông Nam Tây Tạng. Khu vực này vốn nổi tiếng nhờ phong cảnh hùng vĩ. (Nguồn: Sputniknews)
Motuo nằm ở Đông Nam Tây Tạng. Khu vực này vốn nổi tiếng nhờ phong cảnh hùng vĩ. (Nguồn: Sputniknews)
Tristan da Cuhna là nơi xa nhất trên thế giới có người sống. Tháng 9/2015, hòn đảo này có 301 người sống, cách nơi có khu dân cư gần nhất là Saint Helena 1.931km. (Nguồn: Sputniknews)
Tristan da Cuhna là nơi xa nhất trên thế giới có người sống. Tháng 9/2015, hòn đảo này có 301 người sống, cách nơi có khu dân cư gần nhất là Saint Helena 1.931km. (Nguồn: Sputniknews)
Nguồn: