San ủi 700ha đất rừng khai thác gỗ trái phép tại Gia Lai: Chính quyền không hề hay biết

ThienNhien.Net – Tổng Công ty 15 (Bộ Quốc phòng) được tỉnh Gia Lai cho thuê 7.105ha đất tại huyện Chư Prông để trồng cao su. Lợi dụng chủ trương này, Công ty Bình Dương và Trung đoàn 710 (trực thuộc Tổng Công ty 15) tự ý san ủi 688,82ha đất ngoài dự án để phá rừng, lấy gỗ.

Vụ việc bị phát lộ, đại tá Trần Văn Khanh – nguyên Giám đốc Công ty Bình Dương bị khởi tố. Điều khó hiểu, việc phá rừng trên một diện tích lớn, nhưng chính quyền sở tại lại không hề phát hiện.

221115_rung

Quá nhiều sai phạm

Kiểm tra việc thuê đất của Tổng Công ty 15, UBND tỉnh Gia Lai phát hiện ra hàng loạt sai phạm của dự án. Cụ thể, các đơn vị của Tổng Công ty 15 công khai sử dụng gần 700ha đất ngoài ranh giới được giao để xâm hại khai thác gỗ rừng; qua mặt chính quyền Gia Lai, tự thỏa thuận, bồi thường “ngầm” với dân để lấy đất sản xuất trồng cao su.

Lợi dụng chủ trương chuyển đổi rừng “nghèo” sang trồng cao su, các đơn vị này đã chặt hạ gỗ rừng nhưng lại bỏ hoang đất, không trồng cao su như dự án phê duyệt. Tuy nhiên, khi bị phát hiện lại đổ lỗi do “quá trình khảo sát, lập, thẩm định và phê duyệt dự án không kỹ”. Ngoài ra, tỉnh Gia Lai còn phát hiện các đơn vị của Tổng Công ty 15 làm trái quy định thuê đất khi trồng cao su không chừa lại diện tích đất cách mép suối 50m và diện tích đất kể từ đường lề quốc lộ, tỉnh lộ, liên huyện đến đất trồng cao su.

UBND tỉnh Gia Lai khẳng định diện tích đất rừng bị khai hoang ngoài dự án gây thiệt hại đến gần 700ha rừng tự nhiên, vi phạm nghiêm trọng đến quá trình quản lý, bảo vệ rừng. Theo đó, trách nhiệm chính được xác định thuộc về Công ty Bình Dương (trụ sở xã Ia Drăng, huyện Chư Prông) do đại tá Trần Văn Khanh làm Giám đốc Công ty và Trung đoàn 710 (trực thuộc Tổng Công ty 15).

Trước sai phạm quá rõ, Bộ Quốc phòng đã giao Cục Điều tra hình sự điều tra, xử lý đối với 2 đơn vị này; yêu cầu phải xác định rõ sai phạm của tập thể, cá nhân, đề xuất hình thức và các biện pháp xử lý thích hợp lên Bộ Quốc phòng. Sau thời gian điều tra, ngày 17.11 mới đây, Phòng Điều tra Hình sự Tổng Công ty 15 thừa lệnh, tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với đại tá Trần Văn Khanh về hành vi “hủy hoại tài nguyên rừng”.

Trước khi bị bắt, ông Khanh đã bị Bộ Quốc phòng khai trừ Đảng, giáng cấp và cách chức Giám đốc Công ty Bình Dương. Buộc phải di lý từ nhà riêng tại Hà Nội vào Gia Lai để tạm giam, tiếp tục phục vụ công tác điều tra.

Không bỏ lọt trách nhiệm

Hai đơn vị trực thuộc Tổng Công ty 15 trục lợi từ dự án với hàng ngàn khối gỗ trên diện tích đất rừng 700ha bị khai thác trắng. Từ sự vào cuộc của Bộ Quốc phòng, lãnh đạo Công ty Bình Dương đã bị xử lý. Tuy nhiên, Trung đoàn 710 vẫn chưa thấy bất cứ hình thức xử lý nào. Tuy vậy, khi hàng ngàn khối gỗ được vận chuyển, “hợp thức hóa” cách tiêu thụ mà Tổng Công ty 15 là đơn vị chủ quản lại không phát hiện là điều vô lý.

Trung tuần tháng 9.2015, Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng Trung ương đã đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai phối hợp với Cục Điều tra hình sự (Bộ Quốc phòng) xử lý trách nhiệm đối với Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Púch, Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Mơ (Sở NNPTNT Gia Lai); UBND các xã Ia Me, Ia Mơ (huyện Chư Prông) và Hạt kiểm lâm huyện Chư Prông vì đã buông lỏng công tác quản lý để Công ty Bình Dương, Trung đoàn 710 “vô tư” sai phạm. Thế nhưng, một câu hỏi lớn là hàng ngàn khối gỗ khai thác trên gần 700ha nói trên đã đi đâu, số tiền thu lợi từ dự án chảy về túi ai vẫn chưa được sáng tỏ?

Trao đổi với PV Báo Lao Động, Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Gia Lai Vương Hồng Quế cho biết Tỉnh ủy Gia Lai đã có văn bản số 15 gửi Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đề nghị xử lý sai phạm trong quản lý, bảo vệ rừng và thực hiện chuyển đổi rừng nghèo sang trồng cao su tại Tổng Công ty 15. Nội dung yêu cầu nhấn mạnh, trước ngày 10.12 phải có thông báo kết quả để Tỉnh ủy báo cáo Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng Trung ương.