Quảng Nam xử phạt 3 trường hợp vi phạm tài nguyên khoáng sản

ThienNhien.Net – Ngày 8/10, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với 3 cá nhân với tổng số tiền 180 triệu đồng do vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên khoáng sản.

Cụ thể, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam xử phạt ông Huỳnh Bảy (sinh năm 1967, trú thôn Lâm Phụng, xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) 60 triệu đồng vì đã có hành vi khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (đất sét) không sử dụng vật liệu nổ công nghiệp mà không có giấy phép khai thác.

Ông Nguyễn Văn Hùng (sinh năm 1984, thôn Cẩm Phú 2, xã Điện Phong, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) bị xử phạt 85 triệu đồng vì lợi dụng việc khai thác khoáng sản (cát) trong phạm vi của khu vực dự án nạo vét cát bồi kênh dẫn dòng trạm bơm Đông Lãnh được phép khai thác tận thu dùng phục vụ xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ dân sinh tại địa phương, đem bán ra ngoài phạm vi được phép.

Hình phạt bổ sung đối với ông Hùng là tịch thu sung công quỹ gần 24 triệu đồng.

Ảnh minh họa: Doãn Tuấn/TTXVN
Ảnh minh họa: Doãn Tuấn/TTXVN

Tỉnh Quảng Nam cũng xử phạt ông Đoàn Đình Minh (sinh năm 1989, trú tại thôn Phú Lộc, xã Quế Xuân 2, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) 35 triệu đồng vì khai thác khoáng sản (đất san lấp công trình) không có giấy phép tại khu vực đồi Dốc Dài, thôn Phú Lộc, xã Quế Xuân 2, huyện Quế Sơn.

Trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đang có nhiều công trình lớn được xây dựng nên nhu cầu về khoáng sản để làm vật liệu xây dựng rất lớn. Vì vậy, đã có nhiều cá nhân, đơn vị lợi dụng việc được cấp phép hoặc thậm chí chưa được cấp phép lén lút khai thác khoáng sản để bán ra ngoài khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Những hành động này dẫn đến nguy cơ tàn phá môi trường, làm thay đổi dòng chảy của các con sông.

Nguồn: