Chính phủ đồng ý đề án xử lý dioxin tại sân bay Biên Hòa

ThienNhien.Net – Ngày 18/8, tin từ Văn phòng Chính phủ cho biết Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đồng ý xây dựng đề án tổng thể kiểm soát và xử lý ô nhiễm dioxin tại sân bay Biên Hòa, Phú Cát và các khu dân cư xung quanh.

Chính phủ giao Bộ Quốc phòng chủ trì phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng đề án, trình Thủ tướng quyết định.

Theo kết quả nghiên cứu, khối lượng đất nhiễm chất độc hóa học tại sân bay Biên Hòa hiện ước tính khoảng 250.000 m3, nồng độ lên tới 1.180.000 ppt. Đây là khu vực nhiễm dioxin có nồng độ nặng nhất, lâu nhất và lớn nhất thế giới.

Sân bay Biên Hòa từng được quân đội Mỹ dùng chứa chất độc hóa học. Từ tháng 12-1969 đến tháng 3-1970, nơi đây đã xảy ra bốn vụ tràn chất độc hóa học từ các bể chứa ra ngoài với 2.500 lít chất trắng và 25.000 lít chất da cam.