Lập Đoàn kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh than tại Quảng Ninh

ThienNhien.Net – Bộ Công Thương đã quyết định thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh than trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh do ông Nguyễn Khắc Thọ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Năng lượng, Bộ Công Thương làm Trưởng đoàn.

Tình trạng khai thác than trái phép vẫn không thuyên giảm. Ảnh internet.
Tình trạng khai thác than trái phép vẫn không thuyên giảm. Ảnh internet

Đoàn có sự tham gia của đại diện các đơn vị như Bộ Công an, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Hải quan, Sở Công Thương tỉnh Quảng Ninh, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.

Đoàn kỉểm tra có nhiệm vụ kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh than trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; đề xuất biện pháp tăng cường công tác quản lý trong hoạt động sản xuất, kinh doanh than, báo cáo Thủ tưóng Chính phủ.

Từ lâu, khai thác than trái phép đã là vấn đề nổi cộm, gây nhiều nhức nhối cho chính quyền ở vùng than Quảng Ninh. Gần đây, tình trạng khai thác than trái phép tại Quảng Ninh không những không giảm mà còn xuất hiện thêm nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm qua mặt cơ quan chức năng.

Mặc dù chính quyền địa phương đã tăng cường nhiều biện pháp mạnh, nhưng tình trạng này dường như không giảm mà còn xuất hiện thêm nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm qua mặt cơ quan chức năng.

Được biết, ngày 23-5-2015, Đoàn kiểm tra liên ngành của TP. Hạ Long đã phát hiện vụ khai thác than trái phép tại khu vực vỉa 16, khai trường Hà Ráng, Công ty Than Hạ Long. Đáng nói là trong vụ này, đối tượng khai thác gần như công khai như một khai trường chính thức của Công ty Than Hạ Long.