Đợt tuyệt chủng mới của Trái đất

ThienNhien.Net – Trái đất đang bước vào đợt tuyệt chủng hàng loạt lần thứ sáu, mà kết quả có thể là sự biến mất phần lớn các loài đang tồn tại trên hành tinh, trong đó có cả con người. Đó là tuyên bố của chuyên viên sinh vật học nổi tiếng người Mỹ, Giáo sư Paul Ehrlich từ Đại học Tổng hợp Stanford.

Kết quả của công trình nghiên cứu cho biết đợt tuyệt chủng gần đây nhất cách đây 65 triệu năm, khi loài khủng long đã bị xóa sổ. Các nhà khoa học đã xem xét mức lịch sử tuyệt chủng của động vật có xương sống bằng cách đánh giá các hồ sơ hóa thạch. Họ phát hiện ra rằng tỷ lệ tuyệt chủng hiện nay cao hơn 100 lần so với cách đây 65 triệu năm. Kể từ năm 1900, báo cáo cho biết, hơn 400 động vật có xương sống đã biến mất.