Người dân bao vây doanh nghiệp vì gây ô nhiễm

ThienNhien.Net – Sáng 10-5, hàng trăm người dân ở các thôn xóm của xã Nghĩa An, huyện Nam Trực (Nam Định) đã tập trung trước cổng Công ty TNHH Tùng Dương đứng trân trên địa bàn, bao vây, xây tường lấp cổng ra vào công ty nhằm phản đối hoạt động tái chế dầu mỡ phế thải của doanh nghiệp đã và đang gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng sức khỏe của họ suốt mấy năm qua…

Người dân xã Nghĩa An tập trung phản đối,  xây lấp cổng Công ty Tùng Dương. (Ảnh: Đại Đoàn Kết)
Người dân xã Nghĩa An tập trung phản đối, xây lấp cổng Công ty Tùng Dương. (Ảnh: Đại Đoàn Kết)

Phản ánh với phóng viên, nhiều người dân đang tập trung tại đây cho biết: Sau thời gian xây dựng nhà xưởng, tháng 8-2008 Công ty TNHH Tùng Dương bắt đầu hoạt động tại địa phương, trên khu đất bãi ven sông Đào, với hoạt động chính là tái chế các loại dầu mỡ phế thải. Cũng kể từ đó, người dân sinh sống ở hai bên bờ sông, đặc biệt là người dân các xóm của xã Nghĩa An lâm cảnh khốn khổ khi ngày ngày phải hít thở không khí bị ô nhiễm nặng, tỏa ra từ các ống khói các lò đốt dầu của Công ty Tùng Dương. “Bất kể sáng trưa, chiều tối, đêm. Cứ gió Tây, gió may thì dân Nghĩa An chúng tôi hứng đủ; cứ gió đông Nam thì dân Cốc Thành (Vụ Bản) bên kia sông hứng thay”, ông Đoàn Văn Thiều, người dân xóm 16 phản ánh. Để minh chứng việc sức khỏe của mình bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhiều người dân xóm 16, xã Nghĩa An đưa chúng tôi xem bệnh án mà bản thân hoặc người thân mắc phải trong thời gian qua, trong đó chủ yếu là các bệnh liên quan đến đường hô hấp. Anh Đoàn Văn Võ, ở xóm 16 bức xúc cho biết: Con trai anh mới được gần hai tuổi nhưng đã phải 4 lần nhập bệnh viện huyện, bệnh viện nhi tỉnh và Trung ương cấp cứu vì bệnh phổi, rất vất vả, tốn kém…

Ngoài việc phải hứng chịu cảnh không khí ô nhiễm do hoạt động của các lò đốt dầu của Công ty Tùng Dương, người dân xã Nghĩa An còn đang rất hoang mang, lo lắng khi nhà máy nước sạch cung cấp nước sinh hoạt cho người dân trong xã và 6 xã khác của huyện Nam Trực (phục vụ cho khoảng 70.000 dân) được đặt ngay gần các lò đốt dầu của Công ty. Trong đó, điểm nhà máy hút nước lên sản xuất và điểm Công ty Tùng Dương xả thải ra trên sông Đào chỉ cách nhau khoảng 200m.

Sáng cùng ngày diễn ra việc người dân bao vây, phản đối hoạt động gây ô nhiễm của Công ty Tùng Dương, phóng viên Đại Đoàn Kết đã tiếp xúc với ông Phạm Văn Tùng, Giám đốc Công ty để lấy ý kiến. Tuy nhiên ông Tùng cáo bận không trả lời. Báo Đại Đoàn Kết sẽ tiếp tục tìm hiểu, phản ánh thêm những thông tin liên quan đến việc này.