Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão

ThienNhien.Net – Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, tối 03/05, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão – cơn bão đầu tiên trong năm nay hoạt động trên biển Đông và có tên quốc tế là ChanHom.

Hồi 7 giờ ngày 04/05, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 10,6 độ Vĩ Bắc; 112,2 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 270 km về phía Tây Tây Nam, cách bờ biển các tỉnh Nam Trung Bộ khoảng 380 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9, cấp 10.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, trong 24 giờ tới, bão số 1 di chuyển chậm theo hướng giữa Bắc Đông Bắc và Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 – 10km và còn tiếp tục mạnh thêm. Đến 7 giờ ngày 05/05, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,0 độ Vĩ Bắc; 113,4 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 120 km về phía Tây Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (tức là từ 75 đến 88 km một giờ), giật cấp 10, cấp 11. Tính từ tâm bão vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 200 km.

Hai ngày tới, bão có khả năng đổ bộ vào phía Đông Bắc quần đảo Trường Sa, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,3 độ Vĩ Bắc; 115,3 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10 (tức là từ 75 đến 102 km một giờ), giật cấp 11, cấp 12. Tính từ tâm bão vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 200 km.

Sau đó, cơn bão này sẽ tiếp tục di chuyển với tốc độ mạnh dần lên. Trong 48 đến 72 giờ tới, bão số 1 di chuyển theo hướng giữa Đông Bắc và Đông Đông Bắc mỗi giờ đi được khoảng 10km. Đến 7 giờ ngày 07/05, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,1 độ Vĩ Bắc; 117,6 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (tức là từ 89 đến 102 km một giờ), giật cấp 11, cấp 12. Tính từ tâm bão vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 200 km.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực giữa biển Đông bao gồm cả khu vực quần đảo Trường Sa, vùng biển ngoài khơi các tỉnh Nam Trung Bộ có gió mạnh cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, cấp 12. Biển động rất mạnh. Ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông.

Trong khi đó, theo Đài khí tượng Hong Kong, ngày 02/05, trên vùng biển Philippines cũng đã xuất hiện 2 áp thấp nhiệt đới.

Tại khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương, sáng 03/05, một áp thấp nhiệt đới cũng đã mạnh lên thành bão – cơn bão đầu tiên trong năm 2009 ở khu vực này, có tên quốc tế là Kujira đang di chuyển về phía quần đảo Philippines với vận tốc chừng 100 km một giờ. . Dự báo, trong 1 – 2 ngày tới, bão Kujira di chuyển theo hướng Đông – Đông bắc với tốc độ khoảng 15 – 20km/giờ và sẽ mạnh lên tới cấp 12.

Một áp thấp nhiệt đới khác có vị trí tâm ở vào khoảng 17 độ vĩ bắc, 139,5 độ kinh đông với sức gió mạnh cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. cũng đang di chuyển theo hướng tây-tây bắc, tuy nhiên ít có khả năng mạnh lên thành bão.

Theo nhận định của các chuyên gia khí tượng học Việt Nam, mới đầu mùa mà cùng một lúc có tới 3 cơn bão và áp thấp nhiệt đới xuất hiện và tồn tại trên vùng biển Tây Bắc Thái Bình Dương cho thấy hoạt động của bão và áp thấp nhiệt đới năm nay sẽ có nhiều điều bất thường. Điều này có thể là sự báo trước số lượng bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên biển cũng như ảnh hưởng đến Việt Nam trong năm nay sẽ nhiều hơn bình thường và nhiều hơn năm ngoái./.