Bình Thuận: “Bão” xỉ tấn công, người dân than trời

ThienNhien.Net – Ngày 31-3, Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận đã báo cáo về ô nhiễm nghiêm trọng đang xảy ra quanh Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 (Tuy Phong, Bình Thuận).

Theo đó, bãi xỉ rộng hơn 64 ha hằng ngày nhận 3.000-4.000 tấn tro, xỉ từ hai tổ máy của nhà máy nhiệt điện thải ra. Cạnh đó còn có ống khói khủng rộng 7 m, cao 210 m liên tục phun khói, bụi chưa qua xử lý ra môi trường. Do người dân thôn Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Tân nằm sát bãi tập kết xỉ nên họ thường xuyên hứng chịu những trận “bão” xỉ khủng khiếp. Nhiều hộ dân phải đóng chặt cửa suốt ngày, còn cây cối, hoa màu cũng bị nhiều thiệt hại, nguồn nước sinh hoạt bị ô nhiễm…

Đáng lưu ý, cơ quan chức năng nhiều lần nhắc nhở việc thu gom tro, xỉ và đổ không đúng quy định, Sở TN&MT xử phạt gần 1,5 tỉ đồng do việc phun khói, bụi gây ô nhiễm nhưng tình trạng này vẫn không được khắc phục. Do vậy, Sở TN&MT kiến nghị Bộ TN&MT tăng cường kiểm tra, xử lý.