Phát hiện 2 bãi giấu gỗ quý ngay trong rừng đặc dụng

ThienNhien.Net – Một lượng lớn gỗ quý gồm gõ và kiền kiền vừa được phát hiện tại lâm phận của Ban quản lý rừng đặc dụng Bà Nà – Núi Chúa (khu vực giáp ranh giữa tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng).

Gỗ quý được phát hiện ngay trong vùng rừng đặc dụng (Ảnh: Q.Vinh/ nld.com.vn)
Gỗ quý được phát hiện ngay trong vùng rừng đặc dụng (Ảnh: Q.Vinh/ nld.com.vn)

Ngày 10-10, ông Đinh Văn Hươm, Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Giang, cho biết cơ quan điều tra đã vào cuộc để xác minh nguồn gốc, đối tượng khai thác 14,3 m3 gỗ xẻ gồm 11 phách gỗ gõ và 55 phách gỗ kiền kiền được phát hiện trong rừng đặc dụng Bà Nà – Núi Chúa.

Số gỗ quý nói trên được phát hiện vào ngày 6-10 từ tin báo từ người dân. Từ tin báo này, cán bộ kiểm lâm của Trạm quản lý bảo vệ rừng Cà Nhông (thuộc Ban quản lý rừng đặc dụng Bà Nà – Núi Chúa, đóng tại xã Tư, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam) đã kiểm tra và phát hiện 2 bãi cất giấu trái phép hơn 14,3m3 gỗ xẻ trên tại khoảnh 5, tiểu khu 37, thuộc khu vực rừng đặc dụng Bà Nà – Núi Chúa.

Toàn bộ số gỗ quý trên đều không có dấu búa kiểm lâm, chưa xác định được chủ sở hữu. Hiện tại, số gỗ trên đang được lực lượng chức năng của TP Đà Nẵng và huyện Đông Giang vận chuyển về tạm giữ tại Trạm Kiểm soát lâm sản Dốc Kiền.

Trước đó, vào giữa tháng 9-2014, cơ quan chức năng đã phát hiện hơn 51m3 gỗ các loại thuộc nhóm từ I đến VII như chò, gõ, huỳnh, xoan đào… tại tiểu khu 640, 642 thuộc xã Quế Lâm (huyện Nông Sơn). Đây được xem là vụ phá rừng lớn nhất từ trước đến nay tại tỉnh Quảng Nam.