Trung Quốc xây nhà máy thủy điện công suất lớn ở Tây Nam

ThienNhien.Net – Theo Tân Hoa xã ngày 6/10, Trung Quốc đã bắt đầu xây dựng nhà máy thủy điện lớn ở khu vực phía Tây Nam nước này nhằm tận dụng nguồn tài nguyên nước dồi dào ở đây.

Nhà máy thủy điện này, nằm trên sông Nhã Lung ở Châu tự trị dân tộc Tạng Cam Tư thuộc tỉnh Tứ Xuyên, có công suất thiết kế 3 Gigawatt, với tổng công suất của hồ chứa 10,8 tỷ m3. Tổ máy đầu tiên dự kiến đi vào vận hành cuối năm 2021 và việc xây dựng toàn bộ nhà máy sẽ hoàn thành vào năm 2023.

Một công ty con của Tổng Công ty phát triển và đầu tư nhà nước (SDIC) Trung Quốc phụ trách việc xây dựng và quản lý nhà máy thủy điện này.