Xuất lậu khoáng sản gây thất thu lớn

ThienNhien.Net – Ông Phạm Chí Cường – Chủ tịch Hội Khoa học kỹ thuật đúc luyện kim Việt Nam, cho rằng: Việc cấp phép ồ ạt khai thác khoáng sản những năm gần đây đã khiến lượng quặng khai thác ra đã vượt quá nhu cầu lò cao trong nước, dẫn tới việc xuất khẩu (XK) lậu diễn ra ngày một nhiều.

Nhà nước đã cấm và nâng thuế XK lên tới 40%, song tình trạng XK lậu sang Trung Quốc ngày một trở nên phổ biến. Theo số liệu thống kê của Hải quan Việt Nam, lượng quặng sắt Việt Nam XK sang Trung Quốc trong 3 năm gần đây là: Năm 2011 có 1.344.836 tấn; năm 2012: 23.600 tấn; năm 2013: 1.240.467 tấn. Tuy nhiên thống kê của Hải quan Trung Quốc cho thấy số quặng sắt XK của Việt Nam sang nước này lớn hơn nhiều: Năm 2011 là 2.895.156 tấn; năm 2012: 1.748.566 tấn; năm 2013: 4.502.000 tấn.

Chênh lệch quá lớn giữa thống kê của Hải quan 2 nước cho thấy, trong 2 năm 2011 và 2012, trung bình mỗi năm thất thu thuế và phí đối với quặng sắt XK lậu sang Trung Quốc khoảng 1.780 tỷ đồng; đến năm 2013 thất thu tăng gần gấp đôi.