Bắt lô ngà voi châu Phi nhập lậu từ Pháp

ThienNhien.Net – Quá trình làm thủ tục, bằng biện pháp nghiệp vụ, Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh TPHCM đã phát hiện một kiện hàng từ Pháp gửi về Việt Nam, đó là 3 khúc ngà voi Châu Phi, ước tính hàng tỷ đồng.

Ngày 6/8, Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh thuộc Cục Hải quan TP.HCM (CHQ TP.HCM) cho biết, Viện Sinh học nhiệt đới thuộc Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam đã có kết quả giám định lô hàng được xác định là 3 khúc ngà voi châu Phi nằm trong Sách Đỏ thế giới 2014.

Trước đó, ngày 1/8, cán bộ nhân viên Cục hải quan TP.HCM bằng biện pháp nghiệp vụ phát hiện gói hàng khả nghi từ Pháp về Việt Nam, nghi vấn có mặt hàng cấm nhập khẩu nên đã ra quyết định giữ lô hàng và đưa đi giám định.

Ngà voi bị bắt giữ (Ảnh: VTC News)
Ngà voi bị bắt giữ (Ảnh: VTC News)

Theo cán bộ Chi cục Hải quan, kiện hàng khai báo khi làm thủ tục là hàng mẫu, có trọng lượng 15,6 kg, được chuyển tới người nhận tại TP. Đà Nẵng. Qua kiểm tra cơ quan chức năng phát hiện 3 vật màu trắng đục có hình dáng ngà voi, cân nặng 14,6 kg.

Trưng cầu giám định lô hàng tại Viện Sinh học nhiệt đới (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) với kết quả “3 vật trắng đục là ngà voi châu Phi, loại nằm trong Sách Đỏ thế giới 2014, quần thể thiên nhiên bị tổn thương”. Định giá số hàng vi phạm ước tính gần 3 tỷ đồng.

Theo quy định pháp luật, lô hàng trên thuộc diện cấm xuất khẩu, nhập khẩu, vì vậy đã bị niêm phong, tạm giữ đang được cơ quan chức năng xử lý.