Bão Thần sấm quét qua Philippines, 10 người thiệt mạng

ThienNhien.Net – Ngày 16/7, siêu bão Rammasun (Thần sấm) đã tấn công thủ đô Manila của Philippines khiến ít nhất 10 người thiệt mạng, hơn 370.000 người phải sơ tán.

Tâm bão Rammasun đi qua phía Nam của thành phố Manila sau khi quét qua đảo Luzon, khiến cây cối trên đường gãy đổ và tình trạng mất điện xảy ra trên diện rộng.

Nhiều công sở, trường học, trung tâm thương mại tại thủ đô Manila đã phải đóng cửa. Hàng chục chuyến bay trong nước và quốc tế tại Philippines phải hủy bỏ.

Tuy nhiên, ông Richard Gordon, Giám đốc Cơ quan cứu hộ Philippines cho biết, cơn bão không mang theo mưa lớn nên thủ đô Manila sẽ không rơi vào tình trạng ngập lụt.

Số người phải sơ tán tính đến thời điểm này đã lên tới con số 370.000, chủ yếu là người dân sống ở phía đông tỉnh Albay- nơi đầu tiên bị cơn bão tấn công.

Ít nhất 4 tỉnh đông nam đảo Luzon đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp do bão. Khoảng 85% hộ gia đình trên đảo Luzon sẽ không có điện ít nhất trong một ngày tới.

Bão Rammasun có nghĩa là “Thần sấm”, là cơn bão thứ 7 đổ bộ vào Philippines trong năm nay. Đây là cơn bão mạnh cấp độ 3 trong thang cấp độ nguy hiểm xếp từ 1 đến 5 của Philippines.

Một số hình ảnh:

Ngư dân Philippnes chờ thuyền cứu hộ khi cơn bão Rammasun ập đến (Ảnh: Reuters)
Ngư dân Philippnes chờ thuyền cứu hộ khi cơn bão Rammasun ập đến (Ảnh: Reuters)
Sóng lớn đánh vào bờ khi cơn bão ập đến (Ảnh: CNN)
Sóng lớn đánh vào bờ khi cơn bão ập đến (Ảnh: CNN)
Cơn bão đánh đổ cây cối bên đường tại thủ đô Manila (Ảnh: CNN)
Cơn bão đánh đổ cây cối bên đường tại thủ đô Manila (Ảnh: CNN)
Cơn bão gây ngập lụt tại tỉnh Mindanao. (Ảnh: CNN)
Cơn bão gây ngập lụt tại tỉnh Mindanao. (Ảnh: CNN)
Người dân phải sơ tán do bão (Ảnh: CNN)
Người dân phải sơ tán do bão (Ảnh: CNN)