Những con số khủng khiếp về “cơn khát” than của TQ

ThienNhien.Net – Trung Quốc đầu tư nhiều hơn bất kỳ nước nào vào các loại công nghệ năng lượng sạch. Tuy nhiên, báo cáo ngày14/5 của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết đất nước đông dân nhất thế giới vẫn đang rất “khát” than.

Mặc dù đặt ra nhiều mục tiêu tham vọng về việc giảm lượng tiêu thụ than và tăng các nguồn năng lượng tái chế, Trung Quốc vẫn phụ thuộc nặng nề vào than. Loại nhiên liệu hóa thạch này chiếm tới 70% nhu cầu năng lượng của Trung Quốc, vẫn như trong ít nhất 3 thập niên qua.

Theo EIA, Trung Quốc là nước sản xuất và cũng là nguồn tiêu thụ than nhiều nhất thế giới, thậm chí nhiều hơn cả phần còn lại của thế giới cộng lại.

Dưới đây là một vài con số chứng tỏ Trung Quốc đang “quá khát” than:

160514_than1

Trung Quốc chiếm tới 48% sản lượng than toàn cầu. Nước này cũng “ngốn” 49% lượng than tiêu thụ trên thế giới.

160514_than2

Sản lượng than của Trung Quốc nhiều gấp 4 lần so với của Mỹ.

160514_than3

Nước này chiếm 69% trong tổng số 3,2 tỷ tấn than gia tăng trong sản xuất toàn cầu 10 năm qua.

160514_than5

Lượng tiêu thụ than của nước này tăng hơn 2,3 tỷ tấn trong thập kỷ qua, chiếm 83% lượng tăng trên toàn cầu.

20140515144238-than4

Than chiếm 70% tổng năng lượng mà Trung Quốc tiêu thụ, so với chỉ 18% ở Mỹ và 28% trên toàn thế giới.