Phát hoảng vì đào được kho… thuốc sâu trong vườn

ThienNhien.Net – Sau khi vô tình đào lên, mùi thuốc sâu đã tỏa ra nồng nặc, trở thành nổi ám ảnh của chủ hộ và hàng xóm.Suốt gần một tháng, dù gia đình đã có phản ánh nhưng chính quyền địa phương vẫn chưa có cách xử lý.

Sự việc hi hữu xảy ra tại hộ ông Phan Văn Vượng (SN 1958, xóm 4 Hưng Khánh, Hưng Nguyên, Nghệ An).

Theo đó, ngày 10/4, nhóm thợ nề được gia chủ thuê đến đào móng xây nhà vệ sinh bất ngờ phát hiện cả kho thuốc sâu cũ dưới lòng đất.

Góc vườn nơi phát hiện số lượng lớn tồn dư thuốc trừ sâu (Ảnh: VietNamNet)
Góc vườn nơi phát hiện số lượng lớn tồn dư thuốc trừ sâu (Ảnh: VietNamNet)

“Thuốc sâu nằm dưới độ sâu khoảng 1m. Lúc đầu chúng tôi nhìn thấy các ụ màu đen, mùi thuốc sâu xốc lên tận mũi không ai chịu nổi.

Gia đình đã phải dùng đến gần 100 bao tải để chứa những ụ đất này, tập kết lại một chỗ chờ cơ quan chức năng kiểm tra xử lý” – ông Vượng cho biết.

Ông Vượng nói thêm, gia đình đã ở trên khu vườn được 10 năm. Trước đây góc vườn này là nhà kho thuộc Hợp tác xã Hưng Khánh cũ, nơi để vật tư nông nghiệp, trong đó có cả phân bón và thuốc 666.

Gia đình ông Vượng phải dùng bao tải gói tồn dư thuốc sâu để xa chỗ ở. Gần một tháng qua phía chính quyền địa phương vẫn chưa có cách giải quyết (Ảnh: VietNamNet)
Gia đình ông Vượng phải dùng bao tải gói tồn dư thuốc sâu để xa chỗ ở. Gần một tháng qua phía chính quyền địa phương vẫn chưa có cách giải quyết (Ảnh: VietNamNet)

Mặc dù sự việc được phát hiện đã gần 1 tháng, gia đình cũng báo cáo lên cơ quan chức năng nhưng đến nay, chính quyền địa phương vẫn chưa có biện pháp xử lý.

Trao đổi với PV chiều 5/5, anh Phan Duy Thanh (SN 1987, con trai ông Vượng) cho hay, hiện gia đình đang phải phủ cát và vôi lên trên các bao tải để đỡ bốc mùi. Vợ anh đang mang bầu đã phải về nhà ngoại ở do quá lo lắng.

“Đã có một Công ty về môi trường có trụ sở ở TP. Vinh cho người về kiểm tra nhưng họ đã không thể xử lý do số lượng thuốc quá lớn” – anh Thanh cho biết.

Ông Nguyễn Hữu Hà, Trưởng Phòng TNMT Hưng Nguyên xác nhận đã nắm được thông tin về vụ việc. Tuy nhiên ông Hà cho rằng việc xử lý dứt điểm tồn dư thuốc trừ sâu là rất khó khăn do thiếu thốn công nghệ, kinh phí.