Giấy gói hàng ăn được

ThienNhien.Net – Các nhà nghiên cứu Đại học Bách khoa Astrakhan, Nga đã phát minh loại giấy gói sản phẩm mới có thể ăn được, dùng để thay thế cho bao bì bằng nhựa.

Theo Đài Tiếng nói nước Nga, sản phẩm gồm 90% thành phần thực phẩm và hương liệu tự nhiên, 10% còn lại là phụ gia thực phẩm.

Ảnh minh họa: VietnamPlus
Ảnh minh họa: VietnamPlus

Tất cả các thành phần của loại bao bì này được Bộ Y tế cấp phép sử dụng nên rất an toàn, thậm chí có nhiều tác dụng chữa bệnh.

Các tác giả phát minh cho biết, giấy gói này đun lên sẽ thành nước dùng bình thường.

Các nhà khoa học đã gửi đơn xin cấp bằng sáng chế. Sau khi nhận được mẫu mã công nghiệp, họ sẽ đưa phát minh của mình áp dụng vào sản xuất.

Đối với túi nhựa, thông thường cần tối thiểu 40 năm để phân hủy, đôi khi quá trình này lên đến hơn 100 năm. Nếu bị đốt, vật liệu polymer sẽ phát sinh ra các chất độc hại.