Các tỉnh miền Trung đối phó khẩn cấp với bão số 11

ThienNhien.Net – Để giảm thiểu tác hại về người do cơn bão số 11 gây ra, các tỉnh trong khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Nam đã lên phương án chủ động triển khai sơ tán, di dời trên 155.000 dân.

151013_PSA_bao2
Kêu gọi người dân chèn chống nhà cửa an toàn (Ảnh: Hồng Hạnh/Chinhphu.vn)
151013_PSA_bao3
Hơn 384 hộ dân với 1.600 nhân khẩu ở khu vực Kim Liên phường Hòa Hiệp Bắc quận Liên Chiểu đã được di dời đến nơi ở tập trung là Khu văn hóa biển Kim Liên (Ảnh: Hồng Hạnh/Chinhphu.vn)
151013_PSA_bao4
Người dân được cấp mì tôm, đèn dầu,nến, nước sạch đảm bảo nhu yếu phẩm trong thời gian tạm trú (Ảnh: Hồng Hạnh/Chinhphu.vn)
Hiện có khoảng 900 chiếc thuyền đang neo trú tại Khu trú bão Thọ Quang. TP Đà Nẵng. (Ảnh: Hồng Hạnh/Chinhphu.vn)
Hiện có khoảng 900 chiếc thuyền đang neo trú tại Khu trú bão Thọ Quang. TP Đà Nẵng. (Ảnh: Hồng Hạnh/Chinhphu.vn)
151013_PSA_bao5
Nhiều lồng bè nuôi trồng thủy sản được chằng chống cẩn thận (Ảnh: Hồng Hạnh/Chinhphu.vn)
151013_PSA_bao6
Ngư dân Đà Nẵng đưa các thuyền nhỏ lên bờ (Ảnh: Hồng Hạnh/Chinhphu.vn)
151013_PSA_bao7
Cắt tỉa cành cây xanh trên tuyến đường Lê Lợi (Đà Nẵng (Ảnh: Hồng Hạnh/Chinhphu.vn)
151013_PSA_bao8
Nhiều căn nhà ở phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, Đà Nẵng được gia cố, chằng chống (Ảnh: Hồng Hạnh/Chinhphu.vn)
151013_PSA_bao9
Dự kiến, các tàu thuyền, ghe máy, thúng ở các phường ven biển của TP Đà Nẵng sẽ hoàn toàn được đưa vào bờ vào trưa 14/10 (Ảnh: Hồng Hạnh/Chinhphu.vn)
151013_PSA_bao10
(Ảnh: vov.vn)