Trung Quốc: Động đất gây thiệt hại ở Tứ Xuyên, Vân Nam

ThienNhien.Net – 5 người thiệt mạng và 24 người khác bị thương sau khi xảy ra trận động đất mạnh 5,9 độ richter ở khu vực giáp ranh giữa tỉnh Tứ Xuyên và Vân Nam ngày 31/8.

Lực lượng cứu hộ triển khai công tác cứu nạn (Ảnh: THX/Chinhphu.vn)
Lực lượng cứu hộ triển khai công tác cứu nạn (Ảnh: THX/Chinhphu.vn)

Theo Tân Hoa Xã trong số những người bị thương có 7 khách du lịch. Trận động đất đã làm đổ 600 căn nhà và buộc 9.200 cư dân địa phương phải sơ tán. Nhiều đoạn đường cao tốc bị sạt lở đất. Các cơ quan du lịch địa phương đã đóng cửa một số danh lam thắng cảnh để tránh rủi ro cho du khách.

Mạng lưới viễn thông và việc cung cấp điện bị ảnh hưởng khiến công tác cứu hộ cũng gặp khó khăn.

Bộ Nội vụ và chính quyền địa phương đã gửi lều, quần áo, chăn, giường xếp và nệm đến các khu vực xảy ra động đất.

Trung tâm Mạng lưới động đất Trung Quốc cho hay trận động đất có tâm chấn ở độ sâu 10km còn gây ra khoảng 260 cơn dư chấn, trong đó dư chấn lớn nhất đo được tới 4,9 độ richter.